Báo Công An Đà Nẵng

Mauricio Macri - làn gió mới cho Argentine

Thứ bảy, 28/11/2015 11:36

(Cadn.com.vn) - Mauricio Macri, Thị trưởng Buenos Aires của Argentine, sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước này sau khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 4 năm vào ngày 10-12 tới. Chiến thắng của ông Macri được xem như làn gió mới mát mẻ thổi vào nền chính trị và kinh tế đầy sóng gió ở quốc gia Châu Mỹ này. 

Cơn gió lạ

Ông Macri là điều hiếm có trong giới chính trị ở Argentine khi không tiến lên qua các cấp bậc của một đảng chính trị truyền thống, mà đến từ thế giới kinh doanh. Sinh ngày 8-2-1959 tại thành phố Tandil từ một trong những gia đình giàu có nhất nước, ông là con trai của ông trùm kinh doanh Franco Macri. Ông Macri nhận bằng kỹ sư dân sự từ Đại học Công giáo Argentine.

Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu vào năm 2003, khi lần đầu tiên tranh cử thị trưởng Buenos Aires. Vào thời điểm đó, ông để thua sít sao ứng cử viên được Tổng thống Nestor Kirchner ủng hộ. Nhưng 2 năm sau, ông giành được 1 ghế trong Quốc hội. Là thị trưởng của thủ đô từ năm 2007, ông thường xuyên đụng độ với chính phủ liên bang, đứng đầu là Tổng thống Cristina Kirchner. Là thị trưởng của thành phố quan trọng nhất Argentine, ông được biết đến với cách kỹ trị nhấn mạnh khả năng quản lý. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, ông Macri hứa sẽ “mang lại những thành công mà chúng tôi đạt được tại Buenos Aires đến với các khu vực còn lại của đất nước”. Ngoài ra, ông cũng cam kết cải cách và tái khởi động nền kinh tế bị chảy xệ và sẽ “lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn”.

Trên cương vị Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Boca Juniors giai đoạn 1995-2008, ông giúp nó giành nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế. Ông trở thành Phó Chủ tịch đảng Đề xuất Cộng hòa (PRO) vào năm 2005, trước khi lên làm lãnh đạo liên minh Cambiemos. Hiện ông sống cùng vợ, doanh nhân Juliana Awada và có một con gái. Ông cũng có 3 con trai với người vợ trước đó.

Ông Mauricio Macri cùng con gái Antonia ăn mừng chiến thắng với những người ủng hộ. Ảnh: Reuters

“Tổng thống của người dân”

Cuộc bầu cử lịch sử lần này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Argentine, bởi ông Macri chỉ hơn ứng cử viên Daniel Scioli 3% số phiếu.

Trong khi tầng lớp trung lưu chờ đợi môi trường kinh tế tự do hơn sau chiến thắng của ông Macri, giai cấp công nhân Argentine chọn ông Scioli với hy vọng chính quyền mới sẽ tiếp tục các chương trình phúc lợi xã hội do chính phủ tiền nhiệm Kirchner đưa ra. Và trong chiến dịch tranh cử, ông Macri đưa ra những ưu tiên như xóa đói giảm nghèo, chống buôn bán ma túy và đoàn kết tất cả người dân Argentine. Ông Macri hứa hẹn sẽ là một “tổng thống của tất cả người dân”.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ lập trường của ông Macri về các vấn đề xã hội, kể cả hôn nhân đồng tính, phá thai và việc có tiếp tục theo đuổi quy tắc quân sự của Argentine 1976-1983 hay không.

Xây dựng lại mối quan hệ với các nước láng giềng ở Châu Mỹ Latinh và các đồng minh xa hơn, cũng là công việc nằm trong danh sách “phải làm”. Thú vị nhất là mối quan hệ với Venezuela. Tổng thông cánh tả Venezuela Nicolas Maduro là một trong những đồng minh thân cận nhất của bà Kirchner trong khu vực - một phần của một liên minh dân túy bao gồm Bolivia và Ecuador. Ông Macri dự định tổ chức lại liên minh này, ám chỉ khả năng có thể tìm cách loại Venezuela khỏi khối thương mại Mercosur.

An Bình
(Theo Globalpost, BBC)