Báo Công An Đà Nẵng

Mẹ chồng lừa con dâu!

Thứ năm, 23/02/2017 11:28

(Cadn.com.vn) - Mẹ chồng có hành vi thuộc diện “xưa nay hiếm” này là bà Cao Thị Thu Hồng (1960, trú thôn Tân Thuận, TT Vân Canh, H. Vân Canh, Bình Định).

Theo điều tra ban đầu của CAH Vân Canh thì trước đó, biết một số người ở H. Vân Canh rất cần tiền nên phải bán cây keo non, bà Cao Thị Thu Hồng kêu gọi người thân trong gia đình, trong đó có con dâu là chị Nguyễn Thị N. (30 tuổi, trú TPHCM) bỏ tiền mua, đợi khi keo lớn khai thác bán kiếm lời. Có được một số vốn do vợ chồng gom góp, nghe mẹ chồng sốt sắng chuyện mua keo non, nghĩ cũng có thể kiếm thêm chút ít đồng lời sau này nên chị N. mạnh dạn đầu tư. Ban đầu chị N. đầu tư ít, nhưng sau đó được bà Hồng thường xuyên gọi điện báo tin vui về việc bán lại keo có lời nên chị mạnh dạn đầu tư thêm. Tổng số tiền chị N. chuyển về cho bà Hồng từ năm 2014 đến nay là 290 triệu đồng.

Không chỉ vậy, chị N. còn kể lại việc đầu tư của mình cho bố ruột là ông Đỗ H. nghe. Ông H. gọi điện cho bà sui thì bà Hồng cũng kể lại việc đầu tư quá hời này. Vì tin tưởng bà sui, ông H. bàn bạc với các con của mình góp vốn, thông qua vợ chồng chị N. chuyển về Vân Canh nhờ bà Hồng mua keo non, chờ khai thác bán kiếm lời. Từ năm 2014 đến cuối năm 2015, ông Đỗ H. nhiều lần chuyển cho bà Hồng tổng cộng 150 triệu đồng. Các con của ông là Đỗ Nguyễn Yến N. gửi 275 triệu đồng; Đỗ Nguyễn Hải Q. và Nguyễn Tiến D. gửi 628 triệu đồng; Đỗ Nguyễn Hoàng L. chuyển 51 triệu đồng. Chưa hết, anh Lương Văn Nh. (bạn thân của Nguyễn Thị N.) cũng nghe theo, gửi 105 triệu đồng nhờ bà Hồng mua giúp... Tổng số tiền bà Hồng nhận từ con dâu và gia đình sui gia lên đến 1,5 tỷ đồng.

Bà Cao Thị Thu Hồng.

Mới đây, chị N. hỏi mẹ chồng số tiền lãi mà mình đầu tư thì bà Hồng bảo rằng “đã lấy lãi tiếp tục mua keo mới”. Thấy nhiều lần mẹ chồng ậm ờ, chị N. nghi có gì đó không ổn nên về quê xác minh thì mới té ngửa là chẳng có rừng keo non nào cả. Ngoài số tiền mà chị N. và gia đình chị chuyển về, bà Hồng còn vay mượn của các tổ chức hội, ngân hàng và cũng đang có nguy cơ trở thành nợ khó đòi.

Qua xác minh của CAH Vân Canh thì bà Hồng chưa bao giờ đi mua keo như bà đã nói. Cho đến thời điểm hiện tại bà Hồng cũng không chứng minh được đã sử dụng số tiền đó vào mục đích gì. Làm việc với cơ quan CA, bà Hồng biện minh là đã mang số tiền đó đi chữa bệnh, một số khác đã bị... kẻ gian lấy mất. Tất nhiên, cái “lý cùn” ấy không thể thuyết phục được cơ quan CA. Vì vậy, CAH Vân Canh đang xác minh để khởi tố bà Hồng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quý Hiền