Báo Công An Đà Nẵng

"Mê hồn hương" shisha - bến mê đốt đời (2)

Thứ sáu, 08/04/2016 10:37

* Bài cuối: Đừng đốt đời bằng "thú chơi" vô bổ

(Cadn.com.vn) - Khi đã thỏa cơn khát shisha - thứ "mê hồn hương" thể hiện sự "sang, chảnh", mỗi người sẽ phải nếm những kết cục buồn. Bài viết của chúng tôi, cũng như sự khuyến cáo của những chuyên gia sẽ không thừa nếu các gia đình, bậc phụ huynh dành nhiều hơn thời gian để quan tâm, kiểm soát cuộc sống sinh hoạt của con cháu mình để kịp thời phát hiện, đưa các em tránh xa các tai, tệ nạn xã hội từ shisha gây ra.

Thực tế, không ít người vẫn quan niệm rằng, shisha không gây nghiện, ít độc hại hơn thuốc lá nên có thể hút thoải mái. Giờ đây, muốn thử dùng shisha ở Đà Nẵng dễ như đi ăn tô bún. Vô số quán nhậu, nhà hàng, bar đua nhau kinh doanh thứ thuốc mà giới trẻ "sang, chảnh" đắm mình trong làn khói mờ ảo. Gần như họ không cần quan tâm đến hậu họa khôn lường luôn rình rập sau những lời đường mật của các ông bà chủ: Không độc hại vì đã được lọc qua nước. Quản lý một nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp tiết lộ rằng, giới trẻ hiện nay rất yêu thích "món shisha". Nhiều nhóm thanh thiếu niên do thích thú với nó nên liên tục thay nhau tổ chức sinh nhật để được đến quán bung tiền gọi vào bàn thưởng thức cho thỏa cơn khát. Cũng nhờ lớp trẻ đua đòi sinh nhật, có tháng, chủ nhà hàng này bán được tới vài trăm bình. Thậm chí, nếu không đến quán, đến bar, giới trẻ đều có thể mua thuốc về nhà, đi du lịch hút hả hê, bởi mạng xã hội hiện nay rao bán shisha như tôm cá ở chợ. Chỉ cần gõ trên google cụm từ "mua shisha ở Đà Nẵng", hàng loạt địa chỉ hiện ra trước màn hình máy tính. Nhấc máy alô, hàng có ngay lập tức, chuyển đến tận nơi cả thuốc lẫn bình với đủ mức giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/bình.

"Hàng shisha" rao bán công khai trên mạng tại Đà Nẵng.

Vào vai quản lý một nhà hàng mới mở, chuẩn bị khai trương, tôi bấm điện thoại tham khảo "hàng shisha" một "tổng đại lý" rao bán mặt hàng này trên mạng xã hội.

-Xin lỗi có phải trên mạng của mình rao bán bình hút shisha?

-Phải, anh cần loại nào chúng tôi sẽ tư vấn. Giá cả thì vô cùng, từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một bình.

-Vì tôi chuẩn bị khai trương nhà hàng nên chỉ phục vụ cho lớp trẻ, có loại bình nào vừa phải tôi đặt mua khối lượng lớn?

-Vậy anh chọn hàng loại bình shisha QKL 926, 927, 928 mua đi, giá này vừa phải, chỉ dao động từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng/bộ. Hoặc thấp hơn nữa thì bình shisha QK - 06, chỉ 500.000 đồng/bộ. Chứ loại VIP - bình shisha QKM - 6804, QKL - 0357, 0358, 0356 hàng cũng còn khá nhiều, nhưng giá rất cao, từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/bình.

-Mua nhiều thì sao, có "lại quả" gì không?

-Nếu anh mua số lượng từ 10 đến dưới 30 bình, bên em khuyến mãi giảm 10-15%. Còn từ 30 bình trở lên giảm 20-25%. Cần thiết bên em cung cấp hương vị thuốc cho luôn, có đủ loại, cam, táo, bạc hà, chanh, dâu, cà-phê, socola...

-Ok, để tôi bàn với ông chủ rồi gọi lại cho anh. Vì chắc số lượng cho nhà hàng cũng cần từ 50-100 bình...

Đúng là thị trường bán shisha vô tư "hàng" cho bất kỳ ai cần đến. Thế nên các nhà hàng, bar cũng vô tư trưng dụng để phục vụ "thượng đế" của mình. Cuối năm 2015, qua kiểm tra 20 tụ điểm ăn chơi của giới trẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng, CAQ Hải Châu cũng đã từng phát hiện 7 cơ sở mua bán trái phép chất gây ảo giác shisha, thu giữ tang vật gồm hơn 370 bao hương shisha, 12 hộp thanh shisha không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các chủ kinh doanh khai nhận đã mua trữ số lượng lớn để cung cấp cho khách có nhu cầu.

Nhưng có thực là shisha - loại thuốc đang thịnh hành này không có tác hại gì đến sức khỏe? Giới chuyên gia cho rằng, đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Bởi mỗi lần hút shisha thông thường thời gian kéo dài đến trên dưới 1 giờ đồng hồ. Mà theo các nhà nghiên cứu thì một giờ shisha so với 1 giờ hút thuốc lá thì lượng hắc ín vào người nhiều hơn và lượng nicotin cũng nhiều hơn 70% so với thuốc lá điếu do những độc tố như CO, NO và các chất gây ung thư thấm vào cơ thể. Trong khi đó, hút shisha thường là hút chung vòi, hút theo kiểu cộng đồng nên sẽ dễ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Vậy nên, giới chuyên gia luôn khuyến cáo, không nên sử dụng shisha bởi chúng độc hại và gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Hơn ai hết, mỗi người hãy yêu lấy chính bản thân, tránh xa loại chất kích thích đáng sợ này càng sớm càng tốt.



Những nàng xài shisha ở nhà hàng Đà Nẵng phê khói thuốc.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nói thẳng: Liên quan đến trào lưu lớp trẻ Đà Nẵng sử dụng chất kích thích hiện nay, đã có rất nhiều bệnh nhân nhập viện, trong đó nhiều bệnh nhân qua tìm hiểu đã sử dụng shisha. Do sử dụng thời gian dài, cụ thể mỗi lần trên dưới 1 giờ nên bệnh nhân có ngộ độc nhẹ Ceon. Qua kiểm tra tình trạng tim, mạch, bệnh nhân thở nhanh, thở gấp. Từ nghiên cứu và kiểm tra cho thấy, trong shisha có chứa benzopyrens, dibenzoanthracene, benzofluenthene, dibenzopyrene, các phức hợp nitrite đa vòng và các chất này có tác dụng gây hưng phấn, nếu sử dụng kéo dài chẳng khác gì sử dụng nicotin, khó cai. Ngoài ra, khi hút kéo dài, lượng khói lớn vào phổi sẽ tạo ra các aldehyd, acid, phenol, axit làm cho bệnh nhân tăng thêm CO2, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm sinh lý, tinh thần, gây ngộ độc cấp dẫn đến tác hại cho phổi, gan, bệnh lý mãn tính.

"Là một bác sĩ, cũng từng nghiên cứu về shisha, tôi khuyến cáo mỗi người dân, nhất là giới trẻ hãy đừng đua đòi, bắt chước thói xấu là hút shisha bởi rất dễ phát sinh tệ nạn và hại sức khỏe. Bởi các bạn đã quen hút shisha thì rất dễ chơi thử "bồ đà", "thuốc lắc", "hàng đá" do trong thứ thuốc này có chất nicotin, tạo sự hưng phấn, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và não bộ" - bác sĩ Nhân khuyến cáo.

Phóng sự: Công Hạnh