Báo Công An Đà Nẵng

"Mẻ lưới to" cuối cùng

Thứ năm, 31/07/2014 08:06

(Cadn.com.vn) - Trong động thái chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua, Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) quyết định điều tra một cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị: đó là ông Chu Vĩnh Khang. Vị chính trị gia từng là Bộ trưởng Công an đầy quyền lực này bị điều tra vì  tội tham nhũng.

Tuyên bố của chính quyền Bắc Kinh chính thức dập tắt những đồn đoán xung quanh số phận của nhân vật nổi tiếng này trong suốt chiều dài của chiến dịch chống tham nhũng có tên gọi "đả hổ, diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhưng tính đến nay, ông Chu là quan chức cấp cao nhất Trung Quốc bị điều tra tham nhũng kể từ khi đảng Cộng sản lên nắm quyền hồi năm 1949. Vì thế, chắc chắn, phiên họp toàn thể lần IV của Ủy ban Trung ương CPC lần thứ XVIII tại Bắc Đới Hà vào tháng 10 tới, sẽ có tiếng nói quyết định về vụ án Chu Vĩnh Khang này.

Còn nhớ, trong phiên họp tại Bắc Đới Hà lần III vào năm ngoái, giới kinh doanh tỏ ra thất vọng khi Trung Quốc tuyên bố, chiến dịch chống tham nhũng sẽ là ưu tiên hàng đầu. Vậy tại sao Bắc Kinh lại quyết định công khai điều tra ông Chu trong thời điểm này? Người ta cho rằng, có 3 nguyên nhân khiến chính quyền ông Tập phải làm như vậy?

Thứ nhất, điều đó ngụ ý rằng, chính phủ mới do ông Tập nắm quyền điều hành đã có những tiến bộ đáng kể trong củng cố quyền lực. Điều này sẽ tạo phản ứng tích cực cho nền kinh tế Trung Quốc và các thị trường tài chính. Thứ hai, việc bắt giữ ông Chu khơi dậy niềm hy vọng cho những cải cách cần thiết. Thứ ba, trong tương lai gần, việc này mang ý nghĩa là chính phủ mới có thể tập trung vào các vấn đề kinh tế, mục tiêu quan tâm hàng đầu của người dân.

Trong ngắn hạn, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đã tạo áp lực lên tăng trưởng kinh tế. Nhưng sau khi có khởi đầu run rẩy trong năm nay, GDP tăng 7,5% trong quý II, do tăng trưởng một lần nữa trở thành ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh.

Dường như, giới lãnh đạo mới của Trung Quốc chứng tỏ họ có ý chí chính trị để đạt được tầm nhìn cho "cải cách theo hướng thị trường", và điều này là tốt cho nền kinh tế trong thời gian dài.

Và trong bối cảnh thuận lợi này, có thể nói, việc tuyên bố bắt giữ và điều tra ông Chu là "mẻ lưới to" cuối cùng của ông Tập trong năm nay.

Thanh Văn