Báo Công An Đà Nẵng

Mệnh lệnh từ trái tim

Thứ hai, 22/03/2021 06:22

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/T.Ư của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Hòa Vang (TP Đà Nẵng) sẽ vinh danh 20 tập thể tiêu biểu điển hình, trong đó có Chi bộ Điều tra hình sự (ĐTHS) Công an huyện (CAH) Hòa Vang với thành tích 4 năm liền được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH 4 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020...

Lãnh đạo CAH Hòa Vang khen thưởng, chúc mừng Đội CSHS trong công tác đảm bảo ANTT địa phương.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng- Bí thư chi bộ ĐTHS, Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang chia sẻ: “Chi bộ có 16 đảng viên tuổi đời rất trẻ với 9 người có trình độ chuyên môn Đại học và sau Đại học, 7 người có trình độ Trung cấp. 5 năm qua, chi bộ đã chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà cụ thể là phong trào “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” để thực hiện tốt công tác nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự”.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Thắng, trên thực tế, mỗi loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn hoạt động riêng nhưng điểm chung của bọn chúng vẫn là sự liều lĩnh, manh động; cho nên công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm là trách nhiệm của toàn dân, trong đó lực lượng CSHS giữ vai trò quan trọng trong việc trấn áp, ngăn chặn tiến đến đẩy lùi tội phạm. Chính vì vậy, những người lính CSHS không những nâng cao tinh thần cảnh giác, biện pháp nghiệp vụ mà còn phải xây dựng kế hoạch phá án táo bạo, an toàn và hiệu quả...

Đặc thù công việc vất vả nhưng từ năm 2016 đến nay, ngoài việc thường xuyên phối kết hợp với các ban ngành và lực lượng chức năng tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng và phổ biến pháp luật đến toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn 11 xã; tích cực tham mưu xây dựng các đề án, phương án giải quyết tình hình phức tạp về trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh triệt để đối với các loại tội phạm như cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản... Chi bộ ĐTHS còn lãnh đạo Đội CSHS điều tra, khám phá, khởi tố hơn 150 vụ án hình sự với hơn 340 bị can; xử lý hành chính: 176 vụ, 512 đối tượng, phạt tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Nhìn chung, các vụ án đều được giải quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Việc bắt, giam giữ và xử lý luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để xảy ra trường hợp nào bị bắt, giam giữ không đúng quy định.

Đội CSHS CAH Hòa Vang thu hồi tài sản, trả lại cho bà Lê Thị Nga.

Đặc biệt, đối với án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ khám phá luôn đạt 100%. Qua công tác điều tra đã thu hồi hơn 150 xe máy các loại, trị giá hơn 700 triệu đồng và nhiều tài sản khác có giá trị gần 950 triệu đồng trả cho bị hại đã được lãnh đạo, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao... Bà Lê Thị Nga (trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) khi nhận lại số tài sản đã bị đối tượng Nguyễn Phước Hoàng Sa (1973, tạm trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đột nhập, phá két sắt trộm tiền, vàng trị giá hơn 400 triệu đồng đã cảm kích trải lòng: “Các anh CSHS Công an huyện tài quá. Để bắt được tên tội phạm như thế, chắc chắn các anh phải trải qua nhiều gian nan, vất vả mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Thật lòng, gia đình tôi không dám nghĩ lại có ngày hạnh phúc như hôm nay”...

Dẫu biết rằng, không phải vụ án nào cũng được làm rõ một cách nhanh chóng, song quả thực, nhiều người lính CSHS đã không có thời gian nghỉ, ngày đêm miệt mài trên từng địa bàn, theo từng vụ án. Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng các anh vẫn còn nặng trĩu những ưu tư. Làm thế nào để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế thiệt hại do bọn chúng gây ra luôn là một câu hỏi lớn mà các anh trăn trở... Còn với những người làm báo như chúng tôi, niềm vui mà lực lượng CSHS CAH Hòa Vang mang đến cho người dân vùng nông thôn này là bằng nỗ lực của chính mình. Khi xã hội còn tồn tại những cái xấu thì nguy cơ mất bình yên vẫn còn và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của các anh.

VY HẬU