Báo Công An Đà Nẵng

MERS lung lay niềm tin người Hàn

Thứ ba, 30/06/2015 08:46

(Cadn.com.vn) - Dù dịch bệnh MERS hiện có phần chững lại sau thời gian hoành hành ở Hàn Quốc, nhưng nó cũng khiến niềm tin của người dân nước này lung lay khi gây ra một số tác động gây phiền hà lâu dài.

Kể từ khi bùng phát ở Hàn Quốc ngày 20-5 đến nay, MERS khiến 32 người thiệt mạng và 182 người bị lây nhiễm. Đối với một chính quyền đang gánh chịu khủng hoảng, tác động lâu dài của dịch bệnh thật đáng lo ngại hơn nhiều. Tác động rõ ràng đầu tiên là đánh vào nền kinh tế vốn vẫn đang loay hoay trên con đường phục hồi.

Theo ước tính mới nhất, doanh số bán tại các cửa hàng giảm mạnh trong tuần đầu tiên của tháng 6, mức sụt giảm 2 con số so với 2 tuần trước, trong khi niềm tin tiêu dùng chạm mức thấp nhất kể từ năm 2012. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwan cảnh báo, MERS có thể khiến tăng trưởng kinh tế xuống mức dưới 1% trong quý II và hơn thế nữa, với sự bùng nổ đánh vào nền kinh tế khó khăn hơn nhiều so với thảm họa chìm phà Sewol năm 2014.

Mới đây, Bộ trưởng Choi công bố gói kích thích kinh tế 13 tỷ USD, trong đó có ngân sách bổ sung mới, để chống lại các tác động của MERS và xuất khẩu giảm. Các biện pháp bao gồm kế hoạch đầu tư hạ tầng, nới lỏng các điều kiện cho vay và các cải cách lao động, với các kế hoạch cho một kế hoạch công việc “toàn diện” trong tháng 7. “Chúng tôi đang cân nhắc việc bổ sung ngân sách để bù đắp cho sự thiếu hụt doanh thu thuế tăng trưởng toàn cầu vốn rất yếu từ đầu năm đến nay. Và MERS đã buộc chúng tôi phải làm điều đó”, ông Choi tuyên bố.

Thứ hai là niềm tin của người dân đối với chính phủ đang bị lung lay. Lãnh đạo đối lập Moon Jae-in mới đây lên án Tổng thống Park Geun-Hye vì hành động của bà trong cuộc khủng hoảng, nói rằng: “Trong khi các công dân chiến đấu chống lại MERS, tháp kiểm soát của chính phủ không hoạt động, gây ra những lúng túng trong nỗ lực đối phó muộn màng và đầy bí mật”. Nhiều người mô tả sự quản lý yếu kém của chính phủ là “quy tắc, không phải là ngoại lệ” dưới sự lãnh đạo của bà Park, nói rằng, chính quyền vẫn chưa phục hồi sau thảm họa Sewol.

Thanh Văn