Báo Công An Đà Nẵng

Messi lần thứ hai đoạt Giải FIFA The Best 2022

Thứ tư, 01/03/2023 11:09

Cách đây 2 tuần, ứng cử viên FIFA The Best 2022 được FIFA rút gọn top 3 với sự cạnh tranh giữa Lionel Messi, Kylian Mbappe và Karim Benzema. Với việc cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 một cách thuyết phục, Messi đã nhận được điểm số cao nhất, vượt qua Mbappe và Benzema.

Công bằng mà nói, cả Mbappe và Benzema đều xứng đáng đứng trên bục cao nhất của The Best 2022. Mbappe đã trải qua mùa 2021/22 bùng nổ với 39 bàn cùng 26 đường kiến tạo sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường cho PSG. Cùng đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vô địch Ligue 1. Tại World Cup 2022, Mbappe thể hiện phong độ siêu việt để đưa tuyển Pháp vào trận chung kết, ẵm giải Vua phá lưới.

Trong khi đó, Benzema đã trải qua mùa 2021/22 phi thường trong màu áo Real Madrid, góp công đầu giúp Los Blancos đoạt cú đúp danh hiệu cao quý gồm Champions League và La Liga, giành giải Vua phá lưới La Liga với 27 pha lập công. Tính trên mọi đấu trường, chân sút 35 tuổi có cho mình 44 bàn cùng 15 bàn trên mọi đấu trường. Dù vậy, điểm trừ của Benzema là anh không có bất kỳ đóng góp nào cho tuyển Pháp tại World Cup 2022 vì chấn thương.

Ở hạng mục nam thủ môn xuất sắc nhất, Emiliano Martinez của Aston Villa và tuyển Argentina giành chiến thắng. Ở hạng mục nam HLV xuất sắc nhất, thêm một người Argentina nữa được vinh danh, đó là Lionel Scaloni, với đại công đưa tuyển Argentina lên đỉnh thế giới.

Giải FIFA Puskas Award - Bàn thắng đẹp nhất năm - thuộc về Marcin Oleksy, VĐV khuyết tật với cú ngả người móc bóng đẹp mắt trong trận đấu giữa Warta Poznan và Stal Rzeszow. Giải Fair Play của năm thuộc về hậu vệ Luka Lochoshvili của Wolfsberger, khi anh ứng phó nhanh chóng giúp cứu sống Georg Teigl phía Austria Wien trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Áo. B.Đ

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải cho Lionel Messi.