Báo Công An Đà Nẵng

"Miếng bánh ngon"

Thứ ba, 29/09/2015 11:19

(Cadn.com.vn) - Tại sao Trung Quốc đồng ý bán tàu ngầm cho Pakistan? Liệu có phải đằng sau thương vụ này là tham vọng của Bắc Kinh về việc tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc hơn ở Ấn Độ Dương? Đó là những câu hỏi được đặt ra xung quanh việc Pakistan công bố sẽ mua 8 tàu ngầm diesel S-20 lớp Yuan đã được sửa chữa lại từ Trung Quốc, động thái vốn được cho là nhằm giải bài toán mất cân bằng quân sự với quốc giá láng giềng Ấn Độ.

Kế hoạch của Pakistan được công bố từ hồi giữa năm nay, song cho đến nay nó vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Trên thực tế, đây là những tàu ngầm có khả năng cung cấp cho Islamabad chiến lược cần thiết “chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực” - hay còn gọi là chiến lược A2/AD - nhằm chống lại Hải quân Ấn Độ trong trường hợp chiến tranh. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích trong trường hợp New Delhi phong tỏa bờ biển của Pakistan.

Một tàu ngầm lớp Yuan được cho là trang thiết bị tốt đối với Pakistan lúc này. Đây là tàu ngầm lớp đầu tiên của Trung Quốc kết hợp hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) giúp nó đạt tốc độ hành trình 18 hải lý và phạm vi hoạt động 8.000 hải lý. Hệ thống thủy âm của S-20 cũng tương đối hiện đại. Trên tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể phóng ngư lôi, tên lửa chống hạm... Hơn nữa, các tàu ngầm lớp Yuan đều được tích hợp “các kỹ thuật giảm tiếng ồn tiên tiến nhất”.

Vụ việc cho đến nay đang rất được quan tâm bởi dù Pakistan chưa có quyết định cuối cùng nhưng tuyên bố công khai của Islamabad cho thấy rõ quyết tâm thúc đẩy mạnh sức mạnh quốc phòng nhằm tạo thế đối trọng với Ấn Độ.  Bên cạnh đó, vụ việc này đặt ra câu hỏi quan trọng: Tại sao Trung Quốc bán những tàu ngầm này cho Pakistan? Liệu đây có phải đơn thuần chỉ là một vụ giao dịch thương mại (dù Pakistan không nói rõ sẽ chi bao nhiêu cho vụ mua bán này nhưng giới phân tích khẳng định phải nhiều tỷ USD)? Giới phân tích ở New Delhi hiện lo ngại, vụ mua bán này nằm trong kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc, đó là giành phần trong miếng bánh ngon ở Ấn Độ Dương. Vì sao vậy?

Thứ nhất, Ấn Độ Dương là khu vực cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc bởi số tiền thương mại đường biển khổng lồ của Bắc Kinh đi qua khu vực này. Thứ hai, Trung Quốc gần đây triển khai các tàu ngầm đến Ấn Độ Dương. (Thật tình cờ, trong đó bao gồm các chuyến thăm của tàu ngầm lớp Yuan đến Karachi, Pakistan). Theo Bắc Kinh, đây là những chuyến thăm “tiền trạm” cho các chiến dịch chống hải tặc ở Vịnh Aden. Thực tế đương nhiên là vậy nhưng các chuyến thăm này còn giúp Trung Quốc thực hiện khảo sát và tuần tra có ích cho các hoạt động trong tương lai ở Ấn Độ Dương. Thứ ba, Bắc Kinh thực sự quan tâm về hình ảnh và tính “thực tế” khả năng sức mạnh nền tảng của họ.

Lý do cuối cùng và thực tế nhất là Trung Quốc cách khá xa Ấn Độ Dương, và Pakistan là đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực này.

Thanh Văn