Báo Công An Đà Nẵng

Mở cửa hàng hải sản tạo vỏ bọc để lừa chiếm hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại

Thứ ba, 11/08/2026 08:05
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Hương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Hương (1982, trú xã Bình Minh, Nghệ An) làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5-2026, Phạm Thị Hương đã đưa ra thông tin gian dối cần tìm người góp vốn để nhập hàng hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container đem ra bán ở Móng Cái (Quảng Ninh). Theo đó, Hương cam kết sau khi giao hàng thành công (thời gian là 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày tùy từng đơn hàng), Hương sẽ chia tiền lợi nhuận cho những người góp vốn chung với mức 80 triệu đồng/1 tỷ đồng góp vốn, trong vòng 5 đến 10 ngày.

Để tạo niềm tin trong quá trình huy động tiền góp vốn, Hương đã thuê nhà mở 1 cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) và tự tạo đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn sau đó gửi cho những người Hương có ý định “lôi kéo” góp vốn. Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho Hương với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền góp vốn của người dân không được Hương sử dụng để nhập hàng như lời Hương cam kết mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Phạm Thị Hương

Đến cuối tháng 5-2026, Phạm Thị Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với các “nhà đầu tư”. Đáng nói Phạm Thị Hương là đối tượng đã có 1 tiền án về tội: “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang hoãn thi hành án.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Hương thuê nhà để mở cửa hàng buôn bán hải sản nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động huy động vốn.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh, tất cả người dân cần thận trọng trong các hoạt động đầu tư, góp vốn. Đặc biệt trước lời kêu gọi chung vốn hưởng lợi nhuận cao, người dân cần phải tìm hiểu, xác minh thật kỹ về cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức đó... tránh rơi vào trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

N.A

Sắp xét xử vụ án Công ty GFDI “vẽ” dự án để huy động hơn 2.400 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư

Ngày 10-8, TAND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt: Cty GFDI) ra xét xử vào ngày 21-8.

Mở cửa hàng hải sản tạo vỏ bọc để lừa chiếm hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại

Thời gian vừa qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ việc người dân góp vốn đầu tư với các cá nhân, tổ chức nhằm hưởng lợi nhuận cao nhưng không những không lấy được tiền lãi mà còn mất trắng số tiền đã bỏ ra.

Ngày 21-8 sẽ xét xử vụ án Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm liên quan Công ty GFDI

TAND TP Đà Nẵng đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 49/2026/TLST-HS ngày 3-4-2026 đối với Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Bắt đối tượng lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Cần tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Thị Hằng (1987, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn trong thời gian ngắn. Cần tiền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Thị Hằng (1987, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đăng ký giải chạy dành cho trẻ em trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện các đối tượng lập trang Facebook có tên “KIDS RUN” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tổ chức, tuyển đăng ký tham gia các giải chạy dành cho trẻ em.

Xét xử đối tượng lừa đảo

Ngày 6-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Đình Dư (1995, trú xã Đức Quang, Hà Tĩnh) tổng cộng 17 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.