Báo Công An Đà Nẵng

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 20:

Mỗi bức ảnh là một tấm lòng

Thứ bảy, 29/08/2015 09:56

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-8, Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 20 tại TP Đà Nẵng đã tổng kết, trao giải. Liên hoan thu hút sự tham gia của nghệ sĩ nhiếp ảnh 10 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Với đề tài “Đất nước-Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, nội dung các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, QP-AN... trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; những tấm gương điển hình tiên tiến, lễ hội truyền thống, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc. Mảng đề tài chuyên biệt với chủ đề “Những dòng sông quê hương” ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, phong cảnh, tiềm năng kinh tế-xã hội, cuộc sống sinh hoạt gắn với các dòng sông trên địa bàn khu vực. BTC còn phát động cuộc thi ảnh Marathon dành cho các tác giả tham dự liên hoan, sáng tác trên địa bàn TP Đà Nẵng trong 1 ngày trước khai mạc triển lãm với chủ đề  “Thành phố bên bờ sông Hàn”.

Nhiều tác phẩm dự thi mang đậm bản sắc văn hóa của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đại diện BTC cho biết, từ ngày 7-4 đến 30-7, BTC đã nhận được 2.449 ảnh dự thi của 352 tác giả,  trong đó 2.235 tác phẩm về đề tài “Đất nước-con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” và 214 tác phẩm đề tài “Dòng sông quê hương”. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả gửi ảnh dự thi và công bằng, BGK tổ chức chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng. Với hình thức mới này, BTC có thể kết hợp quảng bá rộng rãi các tác phẩm ra mọi miền đất nước và thế giới. Ngoài việc chấm giải, BGK đã chọn ảnh trưng bày triển lãm. Sau các vòng chấm đã chọn được 155 tác phẩm của 2 đề tài để triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Ông Bùi Văn Tiếng-Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT TP Đà Nẵng, Trưởng BTC cuộc thi đánh giá: “Tại cuộc thi, dù các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp đều hướng đến một sự kết nối của quá khứ và hiện tại. Sự phát triển hôm nay là dựa vào nền tảng tinh thần của nhiều thế hệ. Vì vậy trong quá trình chấm thi, BGK đã hướng đến tìm kiếm, phát hiện các tác phẩm thể hiện tấm lòng của người nghệ sĩ hướng đến bảo tồn di sản vô cùng cao quý của ông cha”.

Ngoài số lượng, ảnh dự thi Liên hoan năm nay được Hội đồng nghệ thuật và BGK đánh giá cao, nhất là sự tham gia các nhà nhiếp ảnh trẻ. Trong đó có người gửi đến 8 ảnh dự thi và tất cả ảnh đều lọt vào vòng chung khảo. Ông Vũ Quốc Khánh-Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ-Tây Nguyên lần này đã có nhiều chuyển biến rõ nét về chất lượng nghệ thuật cũng như tư duy nhiếp ảnh của nghệ sĩ và giới nhiếp ảnh trong khu vực. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện khá đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như cuộc sống sinh hoạt mang nhiều bản sắc văn hóa của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Nguyễn Tuấn

* Sáng 28-8, Ủy ban ATGT thành phố phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trường Tiểu học–THCS Đức Trí tổ chức triển lãm tranh thiếu niên về ATGT đạt giải toàn quốc trong năm 2014. Triển lãm trưng bày 150 bức tranh đạt giải trong tổng số gần 1.900 bài dự thi của các em thiếu niên toàn quốc. Tại triển lãm có chương trình giao lưu, trò chuyện, cung cấp cho các em nhiều thông tin bổ ích về văn hóa ATGT.

Thảo Vy

Kết thúc giải: BTC đã trao Huy chương vàng chủ đề chính “Đất nước-Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” cho tác phẩm “Hội vật truyền thống xã Vụ Bổn” của tác giả Trần Bảo Hòa (Đắc Lắc); các tác phẩm: “Úp cá” của Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai), “Đôi mắt” của Lê Xuân Chiến (Đắc Lắc), “Chào đời” của Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng) đạt Huy chương Bạc; “Lớp học truyền thống” của Trần Bảo Hòa (Đắc Lắc), “Diễn tập cứu nạn hàng không” của Nguyễn Văn Đông (Khánh Hòa), “Gia đình nhà Voọc Chà Vá chân nâu” của Võ Hoàng Vũ (Đà Nẵng), “Công việc hàng ngày” của Lê Quang Khải (Đắc Lắc) đạt Huy chương Đồng. Ở chủ đề chuyên biệt, BTC đã trao Huy chương Vàng cho tác phẩm “Chiều về bên sông Sêrêpôk” của Tôn Thất Tuấn Ninh (Đắc Lắc); tác phẩm “Lung linh sông Hàn” của Trịnh Thu Nguyệt (Đà Nẵng) đạt Huy chương Bạc và “Sông Hoài phố Hội” của Mai Thành Chương đạt Huy chương Bạc. Ngoài ra BTC còn trao 9 giải khuyến khích cho 2 chủ đề và giải Nhất, Nhì, Ba cho giải Marathon “Thành phố bên bờ sông Hàn".