Báo Công An Đà Nẵng

Mối lo cho chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi"

Thứ hai, 04/05/2015 08:39

(Cadn.com.vn) - Thông tin về quan chức thứ 3 liên tiếp của Trung Quốc tự tử trong tháng 4, sau vụ 4 quan chức khác tự sát vào tháng 3 - đang làm dấy lên những lo ngại cho chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" của  chính phủ Chủ tịch Tập Cận Bình.

Quan chức mới nhất được cho là "tử vì đạo" - ám chỉ việc tự sát để tránh bị điều tra tham nhũng - là ông Chen Tianhong, người đứng đầu một thị trấn khá phát triển ở tỉnh Giang Tô. Ông đã nhảy xuống từ tầng 21 của tòa nhà chính quyền nơi ông làm việc. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời một thành viên gia đình ông Chen cho biết, vị chính trị gia 34 tuổi này bị rối loạn cảm xúc tại thời điểm tự sát sau khi bị chứng mất ngủ trầm trọng.

Vụ tự sát của ông Chen là vụ việc thứ 3 liên quan đến các quan chức trong tháng 4 được giới truyền thông Trung Quốc đưa tin. Trước đó, Chánh văn phòng công an thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã treo cổ tự. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Yizhou thuộc phía nam tỉnh Quảng Tây, cũng nhảy lầu tự tử. Trong tháng 3, có 4 quan chức khác cũng đã tự sát trong 3 ngày liên tiếp.

Giữa năm 2003 và 2012, số lượng các "cái chết bất thường" tăng mạnh. Theo giới truyền thông Trung Quốc, có 112 quan chức tự tử. Năm ngoái, tờ Nhân dân Nhật báo - Cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - cho biết, có 36 quan chức đã tự tử.

Đã có nhiều câu hỏi đặt ra, trong đó nhiều người cho rằng, các quan chức tự tử có thể liên quan đến việc bị điều tra về tham nhũng. Theo giới phân tích, số lượng các vụ tự tử của các quan chức tăng mạnh trong những năm gần đây và chắc chắn liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập. Ước tính, cho đến nay,  hơn 100 "con hổ" - quan chức cấp cao tham nhũng - và hàng loạt "con ruồi" - những cán bộ cấp thấp - đã bị trừng trị.

Thực tế, có rất ít thông tin về nguyên nhân các vụ tự tử. Hầu hết, đa số các trường hợp đều đưa ra lời giải thích ngắn gọn: bị trầm cảm. Zhu Lijia, một giáo sư chính sách công tại Học viện Quản trị Trung Quốc, cho rằng, sự gia tăng về số lượng các trường hợp tự tử "trực tiếp liên quan" đến cuộc chiến chống tham nhũng. "Mặc dù không phải tất cả các quan chức tự tử có liên quan đến tham nhũng, nhưng mối lo sợ bị sờ gáy phần nào gây căng thẳng thần kinh và trầm cảm trong giới quan chức", một chuyên gia cho biết.

Thanh Văn