Báo Công An Đà Nẵng

Mới mãn hạn tù lại đi cướp giật

Thứ ba, 13/08/2024 07:48
Bị cáo Đoàn Công Tuấn Lực

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 2-3-2024, Đoàn Công Tuấn Lực điều khiển xe máy hiệu Honda Vision từ phòng trọ trên đường Lương Thế Vinh (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đến quán nhậu Lão Đại trên đường Võ Văn Kiệt (Đà Nẵng) để đón người quen. Khi đi đến gần khu vực vòng xoay đường Võ Văn Kiệt- Đặng Vũ Hỷ (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Lực phát hiện chị Sahu P.A. (1989, quốc tịch: Ấn Độ) đang đi bộ với bạn trai trên vỉa hè, có mang 1 túi xách màu nâu. Lúc này, Lực nảy sinh ý định cướp giật tài sản nên điều khiển xe đi lên vỉa hè để tiến về phía chị Sahu. Sau đó, Lực quay xe lại từ phía sau lưng chị Sahu rồi bất ngờ tăng tốc, áp sát nữ du khách để giật lấy chiếc túi xách của chị Sahu, bên trong túi xách có ĐTDĐ hiệu iPhone 13Pro. Tuy nhiên, do túi xách không khóa nên chiếc ĐTDĐ rơi xuống đường. Sau khi giật được túi xách, Lực kẹp giữ chiếc túi xách vào giữa 2 đầu gối, rồi nhanh tẩu thoát qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà.

Sau đó, Lực dừng lại tại khu vực đường Đỗ Bá – Võ Nguyên Giáp (sau lưng cửa hàng Đặc sản quà Đà Nẵng) để cất giấu túi xách vào cốp xe nhằm tránh bị phát hiện rồi mới tiếp tục đến quán nhậu Lão Đại để đón người quen. Đến 23 giờ 20 cùng ngày, Lực lấy chiếc túi xách vừa cướp giật được kiểm tra bên trong không có tài sản gì có giá trị nên đã giấu. Đến chiều 3-3, Lực đem túi xách trên vứt tại đoạn đường Phạm Cự Lượng (Q. Sơn Trà).

Từ tin báo của người bị hại, cơ quan Công an tiến hành truy xét và phát hiện Đoàn Công Tấn Lực có biểu hiện nghi vấn nên mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại đây, Lực khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản như đã nêu trên. Đến 19 giờ ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng dẫn giải Đoàn Công Tuấn Lực chỉ địa điểm vứt bỏ túi xách trên đường Phạm Cự Lượng và thu giữ được 1 túi xách màu nâu, có dây đeo đã bị đứt.

Trước đó, vào tháng 6-2020, bị cáo Đoàn Công Tuấn Lực bị TAND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xử phạt 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo chấp hành xong bản án tháng 3-2023, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình và tỏ ra ăn năn hối hận. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Đoàn Công Tuấn Lực 5 năm tù về tội: “Cướp giật tài sản”.

T.HOA