Báo Công An Đà Nẵng

Mỏi mòn chờ hỗ trợ thiệt hại do sự cố điện

Thứ tư, 13/11/2019 14:40

Từ cuối năm 2017 đến nay, hơn 300 hộ dân ở khu vực Phú Sơn (P. Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) nhiều lần đề nghị ngành điện lực và các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản do sự cố hư hỏng điện gây ra. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được giải quyết dứt điểm, khiến người dân rất bức xúc.

Hơn 300 hộ dân ở khu vực Phú Sơn rất mong ngành điện lực và các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố điện gây ra.

Bỗng dưng hư hỏng

Khoảng 21 giờ ngày 1-8-2017, hàng trăm hộ gia đình ở khu vực Phú Sơn phát hiện các thiết bị điện trong nhà như bóng đèn thắp sáng, máy quạt, tivi bỗng dưng hư hỏng, ngưng hoạt động. Sau đó, người dân kiểm tra một số thiết bị khác như nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt thì cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đến rạng sáng hôm sau, người dân báo cáo vụ việc cho chính quyền địa phương và ngành điện lực kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn khu vực Phú Sơn có 308 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại tài sản do sự cố điện, với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Các thiết bị điện bị hư hỏng chủ yếu là bóng đèn thắp sáng, máy quạt và tủ lạnh. Sau đó, người dân phải tự bỏ tiền để sửa chữa hoặc mua mới các thiết bị điện để thay thế, sử dụng.

Bà Bùi Thị Yến, trú khu vực Phú Sơn, cho biết: "Tối ngày 1-8, khi nhà tôi đang xem tivi thì bỗng dưng màn hình bị tắt, còn các bóng đèn thắp sáng và máy quạt cũng ngưng hoạt động. Không chỉ nhà tôi, hầu hết các hộ dân ở khu vực Phú Sơn đều gặp sự cố này. Sau đó, chúng tôi phải tự bỏ tiền khắc phục, sửa chữa các thiết bị điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Những hộ gia đình bị hư hỏng, thiệt hại tài sản đã báo cáo cho địa phương và ngành điện lực để được bồi thường, hỗ trợ. Nhưng hơn 2 năm trôi qua, chúng tôi chẳng thấy ai giải quyết".

Còn ông Lê Văn Quang, trú cùng địa phương bức xúc: "Từ cuối năm 2017 đến nay, người dân chúng tôi liên tục đề nghị ngành điện lực và các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp hỗ trợ, bồi thường thiệt hại tài sản do sự cố điện tại trạm biến áp Phú Sơn gây ra. 2 năm qua, tại các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 3 cấp và đại biểu quốc hội, chúng tôi đều kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm vụ việc này. Tuy nhiên, cái chúng tôi nhận được chỉ là những ghi nhận, hứa hẹn, còn tiền bồi thường, hỗ trợ thì chẳng thấy đâu".

Sớm giải quyết dứt điểm

Theo Điện lực An Nhơn (thuộc Công ty Điện lực Bình Định), vào tối ngày 1-8, kẻ gian lẻn vào trạm biến áp Phú Sơn cắt trộm dây trung tính nối từ máy biến áp đến tủ điện 0,4kV với chiều dài 7 m. Sau khi dây trung tính bị cắt, điện áp 220V cấp cho khách hàng sử dụng tăng lên 380V. Điện áp tăng cao đột ngột là nguyên nhân chính dẫn đến cháy một số thiết bị điện của người dân ở khu vực Phú Sơn. Sau khi phát hiện dây trung tính bị cắt trộm, Điện lực An Nhơn báo cáo sự việc cho cơ quan công an để điều tra, truy bắt kẻ gian, xử lý theo quy định pháp luật và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân có thiết bị điện bị hư hỏng. Tuy nhiên, đến nay cơ quan công an chưa bắt được kẻ gian nên chưa thể bồi thường cho người dân.

Ông Nguyễn Thanh Tâm -Trưởng Phòng Tổng hợp Điện lực An Nhơn cho hay: "Điện áp tăng cao khiến các thiết bị điện của nhiều hộ dân ở khu vực Phú Sơn bị cháy, hư hỏng là điều đáng tiếc. Nhưng đây là sự kiện "bất khả kháng", do kẻ trộm gây ra, ngoài mong muốn và phạm vi kiểm soát của Điện lực An Nhơn nên đơn vị không có cơ sở để bồi thường cho khách hàng. Điện lực An Nhơn đang tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an truy tìm kẻ trộm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng".

Ông Phan Ngọc Bích, Bí thư Chi bộ - Khu vực Trưởng khu vực Phú Sơn cho rằng: "Sự cố điện tại trạm biến áp Phú Sơn gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân địa phương. Mặt khác, vụ việc xảy ra đã lâu, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân khá bức xúc. Đây là sự cố không mong muốn và ngoài phạm vi kiểm soát của Điện lực An Nhơn, nhưng ngành điện và các cơ quan chức năng liên quan cần sớm xem xét, có biện pháp hỗ trợ phần nào cho các hộ dân bị thiệt hại. Nếu chờ đến khi bắt được kẻ trộm thì không biết bao giờ người dân mới được bồi thường, hỗ trợ".

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch UBND P. Nhơn Hòa kiến nghị: "2 năm qua, người dân ở khu vực Phú Sơn rất nhiều lần đề nghị phường và các cơ quan chức năng giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản do sự cố điện gây ra vào đầu tháng 8-2017. Do đó, địa phương mong ngành điện lực và các cơ quan chức năng của tỉnh sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc để bảo vệ quyền lợi, tránh thiệt thòi cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng".

DƯƠNG MINH