Báo Công An Đà Nẵng

Mối nguy hại từ việc nâng ngực bằng silicone

Thứ ba, 22/12/2015 09:24

(Cadn.com.vn) - Cuộc sống càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của chị em càng cao. Điều đó không có gì đáng bàn, nếu trong thực tế không xảy ra nhiều trường hợp do làm đẹp không đúng cách, làm đẹp ở những cơ sở làm đẹp không có chuyên môn, không đảm bảo an toàn, đã phải chịu hậu quả làm đẹp thành làm xấu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng...

Vừa qua, Trung tâm Thẩm Mỹ, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng (TTTM BVGĐ) đã phẫu thuật thành công ca lấy silicone lỏng ra khỏi ngực và đặt túi ngực mới cho một khách hàng. Khách hàng này đã nâng ngực bằng bơm silicone lỏng cách đây hơn 10 năm. Hiện tại, do silicone bị vón cục và di chuyển làm ngực thường bị đau và biến dạng. Khách hàng đã đến TTTM BVGĐ và được chỉ định cần phẫu thuật lấy toàn bộ u silicone để đảm bảo sức khỏe và thẩm mỹ.

 Những khối u silicone được phẫu thuật lấy ra từ ngực khách hàng nâng ngực bằng silicone lỏng. Ảnh: BV

PGS-TS Đỗ Quang Hùng - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, đồng thời là cố vấn chuyên môn của TTTM BVGĐ trực tiếp phẫu thuật ca này, cho biết: Trong ca phẫu thuật, toàn bộ u silicone nằm rải rác hai bên ngực được lấy ra và thay vào đó là túi ngực dạng gel có tính định hình cao, bảo hành vĩnh viễn. Qua ca phẫu thuật, các bác sĩ muốn cảnh báo với phái đẹp tác hại của việc nâng ngực bằng silicone.

Silicone là một chất tổng hợp nhân tạo được sử dụng khá phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp. Silicone được dùng để tạo ra các phương tiện, dụng cụ, vật tư sử dụng trong y tế. Người ta có thể tạo ra silicone ở nhiều dạng khác nhau như dạng lỏng, dạng gel, dạng dẻo hoặc dạng rắn. Trong đó, silicone dạng lỏng và dạng dẻo thường được sử dụng phổ biến hơn. Silicone dạng dẻo được dùng chủ yếu để ghép, cấy, độn cho nhiều vùng cơ thể như sống mũi, cằm, má, ngực, mông... Còn silicone lỏng thường được dùng để bơm vào nhằm làm đầy các khuyết lõm dưới da. Các phương pháp này đã được sử dụng trong thẩm mỹ để làm đẹp các bộ phận trên cơ thể, nhất là mũi, má, ngực, mông…

Phương pháp bơm silicone lỏng vào cơ thể đã bị cấm trên thế giới và Việt Nam từ những năm 1991-1992. Tuy nhiên, do chi phí thấp và thủ thuật đơn giản nên nhiều nơi ở Việt Nam vẫn còn sử dụng và nhiều người vẫn không biết tác hại nghiêm trọng của nó. Một số cơ sở thẩm mỹ còn sử dụng tên khác là “mỡ nhân tạo” để đánh lừa khách hàng.

Những biến chứng thường gặp khi tiêm silicone lỏng vào cơ thể là nhiễm trùng, nhất là khi tiêm chích ở những nơi không đảm bảo vô trùng gây viêm tấy, viêm loét, áp xe, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tiêm vào mạch máu có thể gây thuyên tắc mạch máu như tắc mạch não, phổi, thận, gan…, dễ dẫn đến tử vong. Ngoài ra, silicone có thể di chuyển tới các vùng lân cận xung quanh khu vực bơm tiêm, khiến cho các bộ phận (như môi, má, ngực, mông) bị biến dạng, méo mó, chảy xệ và hoại tử.

Hiện nay, nâng ngực bằng túi độn ngực dạng gel là phương pháp rất được ưa chuộng. Phương pháp này được thực hiện an toàn, không để lại sẹo và cho bầu ngực đẹp mãi mãi. Tại TTTM BVGĐ, việc phẫu thuật nâng ngực được thực hiện trong các phòng mổ đạt các tiêu chuẩn theo quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế, việc phẫu thuật sẽ được thực hiện bởi PGS-TS Đỗ Quang Hùng- một chuyên gia hàng đầu trong ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ở Việt Nam cùng ê-kíp phẫu thuật có kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm cần thiết đảm bảo khách hàng có sức khỏe tốt, không có bệnh lý toàn thân, không bị các bệnh lý tim mạch, phổi, vú… thì phẫu thuật mới được thực hiện. Bên cạnh đó, bác sĩ sẽ tư vấn cho khách hàng loại túi độn phù hợp nhất giúp nâng ngực cân đối hài hòa với cơ thể, không gây biến chứng.

BS Huỳnh Đức Sơn