Báo Công An Đà Nẵng

Một bước lùi

Thứ ba, 24/06/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Hàn Quốc ngày 23-6 triệu Đại sứ Nhật Bản tại Seoul đến để phản đối việc Tokyo xem xét lại "Tuyên bố Kono 1993", trong đó Nhật Bản thừa nhận tội và xin lỗi các "phụ nữ mua vui" trong Thế chiến II, đồng thời kêu gọi chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe ngừng "minh oan" lịch sử.

Nhà Xanh đã xác nhận việc Thứ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yong triệu Đại sứ Koro Bessho. Trong đó, ông Cho Tae-yong khẳng định, Nội các của Thủ tướng Shinzo cần nhận thức rõ, lòng tin và uy tín sẽ bị tổn hại khi họ tìm cách hủy hoại Tuyên bố Kono.

Ông này đồng thời nhấn mạnh, vấn đề "phụ nữ mua vui" là sự thật lịch sử mà cả thế giới đều biết. Thật sự, cụm từ "phụ nữ mua vui" lâu nay được cả thế giới hiểu là những phụ nữ bị buộc phải phục vụ trong các nhà thổ cho binh lính Nhật trước và trong Thế chiến II.

Chủ đề "phụ nữ mua vui" từ lâu đã là cái gai trong quan hệ hai nước. Trong hơn 20 năm qua, lời xin lỗi mang tính bước ngoặt đối với vấn đề phụ nữ bị quân đội Nhật ép làm nô lệ tình dục trong thời chiến, là chiếc phao mong manh cứu sống mối quan hệ hai nước.

Trong khi Hàn Quốc vẫn luôn cảm thấy Nhật không đủ thành khẩn trong nỗ lực chuộc lỗi đối với những số phận phụ nữ đau khổ này và đặt ra nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của những lời xin lỗi này, việc chính phủ Tokyo công bố kết quả xem xét lại Tuyên bố Kono như gáo nước lạnh dội vào quan hệ song phương. Có thể thấy, trong bối cảnh cả hai đang nỗ lực tạo tam giác vững chắc với Mỹ và Nhật đối phó với vấn đề hạt nhân Triều Tiên, động thái trên là bước đi thụt lùi.

Đã có nhiều thông tin đổ lỗi cho Nhà Xanh vì liên quan đến việc tham gia vào việc làm ra "công thức" xin lỗi của Tokyo. Tuy nhiên, Seoul hoàn toàn bác bỏ. Hàn Quốc cũng khẳng định, các tài liệu về Tuyên bố Kono là văn kiện chính thức của chính phủ Nhật và họ chưa bao giờ thảo luận các sự kiện đằng sau vấn đề "phụ nữ mua vui".

Thủ tướng Abe đặt câu hỏi về Tuyên bố Kono. Nhưng nghĩ đến những hậu quả ngoại giao tiềm năng, ông Abe có thể sẽ không sửa lại tuyên bố này như tuyên bố đưa ra hồi tháng 3.  Chưa rõ thực hư vụ việc sẽ đi đến đâu, nhưng với một nhiệm kỳ giảm bớt tính chủ nghĩa dân tộc, ông Abe sẽ không dại gì làm tổn hại quan hệ với Hàn Quốc vì một vấn đề đã được giải quyết trong quá khứ.

Thanh Văn