Báo Công An Đà Nẵng

Một cháu bé tử vong tại cơ sở giữ trẻ không phép

Thứ bảy, 15/11/2014 12:24

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-11, trao đổi với P.V Báo Công an Đà Nẵng, Trung tá Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng CATP Tam Kỳ cho biết, hiện CQĐT vẫn đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu trai Phạm Bảo Hân (14 tháng tuổi) tại cơ sở giữ trẻ Hồng Hà (khối phố 7, P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Tử vong do sặc cháo

Tiếp xúc với P.V, anh Phạm Tấn Đô (1974, cha cháu Hân, trú thôn Phú Trung, xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) nghẹn ngào: "Như thường lệ, khoảng 8 giờ ngày 13-11, vợ tôi đưa cháu Hân ra nhà giữ trẻ Hồng Hà để gửi cả ngày. Khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Hạnh chủ nhà trẻ Hồng Hà điện thoại nói với vợ chồng tôi là cháu Hân bị ngất xỉu do sặc cháo khi ăn. Chúng tôi tức tốc chạy xe đến nhà trẻ. Vừa đến, tôi thấy cô Hạnh bồng con trai tôi trên tay, trên người cháu chỉ mặc áo, toàn thân cháu tím tái. Vợ chồng tôi chở cháu đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu nhưng không kịp. Bác sĩ nói là con  tôi bị sặc cháo gây tắc đường thở dẫn đến tử vong.

"Tôi không hiểu sao các cô không đưa cháu trực tiếp đi cấp cứu mà lại điện thoại nói gia đình đưa đi, trong khi đó gia đình cách trường tới hơn 5km"- anh Đô bức xúc. Được biết vợ chồng anh Đô gửi cháu Hân tại nhà trẻ Hồng Hà được khoảng 3 tháng nay, mỗi tháng đóng phí 1 triệu đồng. Anh Đô làm nghề lái xe, còn vợ làm dược sĩ bán thuốc tây...

Gia đình cháu Hân bức xúc trước sự việc đau lòng trên.

Cơ sở giữ trẻ chưa được cấp phép

Chúng tôi có mặt tại điểm giữ trẻ Hồng Hà (nằm cách UBND P.An Sơn khoảng 200 m) nhưng ngôi nhà này đã khóa cửa ngoài. Được biết thời điểm xảy ra sự việc, cơ sở đang giữ khoảng 15 cháu nhỏ. Trước sự việc trên, ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ cho biết: "Các nhà trẻ này do xã, phường quản lý. Việc các nhóm giữ trẻ tư treo biển Trường mầm non là sai quy định. Phòng đã chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm giữ trẻ treo biển sai này. Ngoài ra, cũng yêu cầu các địa phương rà soát lại tất cả các điểm giữ trẻ không phép trên địa bàn thành phố".

Tiếp xúc với P.V sáng 14-11, ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND P. An Sơn thông tin: Điểm giữ trẻ Hồng Hà do bà Mai Thị Tố Hạnh (1983, trú khối phố 7, P. An Sơn) làm chủ, cùng với một nhân viên là Nguyễn Thị Thập (1974, trú xã Tam Xuân 1). Cơ sở này chưa được cấp phép chính thức. Đầu năm 2014, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Tam Kỳ và Phòng GD&ĐT Tam Kỳ, UBND phường đã kiểm tra toàn bộ các điểm giữ trẻ tư trên địa bàn, trong đó có Hồng Hà, phát hiện cơ sở đang giữ hơn chục cháu bé. UBND An Sơn đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm ngừng giữ trẻ để làm thủ tục xin phép và lập đề án thành lập nhóm giữ trẻ theo đúng quy định. Đến ngày 11-7 cô Mai Thị Tố Hạnh có nộp lên UBND phường một đề án và đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình Hồng Hà với số lượng từ 25 đến 30 cháu. Sau khi nhận được đề án của cô Hạnh, phường tiếp tục tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, qua đó cơ sở này đủ các yêu cầu đề ra như quy định. Bản thân cô Hạnh tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non.

Ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND P. An Sơn khẳng định thời điểm xảy ra sự việc cơ sở giữ trẻ Hồng Hà chưa có phép.

Ngày 7-10, UBND phường có công văn gửi Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ xin phép thành lập nhóm trẻ Hồng Hà cùng với hai đơn vị khác là Baby và Tuổi Ngọc. Đến ngày 13-11, UBND P.An Sơn nhận được công văn số 925 của Phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ, với nội dung "Đề nghị UBND phường An Sơn xem xét thành lập cho các nhóm lớp tư thục Hồng Hà, Baby và Tuổi Ngọc".

Cơ sở giữ trẻ Hồng Hà đóng cửa sau khi sự việc xảy ra.

"Buổi sáng phường mới nhận được công văn đến thì buổi chiều xảy ra sự việc đau lòng như trên. Như vậy, cơ sở giữ trẻ Hồng Hà vẫn chưa được cấp phép theo đúng quy định"- ông Pha nhận định. Khi P.V hỏi vì sao nhà giữ trẻ Hồng Hà chưa được cấp phép nhưng UBND phường vẫn để hoạt động, bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ, cán bộ VHXH P. An Sơn cho rằng: "Khi kiểm tra cơ sở này đủ năng lực và đầy đủ dụng cụ, an toàn theo đúng quy định giữ trẻ. Ngoài ra, cô Hạnh có đề xuất địa phương tạo điều kiện cho cô giữ trẻ trong lúc chờ giấy phép, vì cô Hạnh đã có đề án trình lên phường, chỉ còn chờ cấp giấy phép nữa thôi. Cơ sở Hồng Hà rất an toàn, con tôi cũng được gửi giữ tại đây. Sự việc xảy ra đối với cháu Hân thật đáng tiếc".

Ông Nguyễn Thọ Pha cho biết: "Sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại Hồng Hà, trong tuần này UBND phường sẽ kiểm tra toàn bộ các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn và sẽ đình chỉ ngay 5 cơ sở chưa được cấp phép".

Bão Bình