Báo Công An Đà Nẵng

Một ngày trước trận Arsenal - Manchester United: Liệu có "hòa bình" ở Emirates?

Thứ bảy, 06/05/2017 09:48

(Cadn.com.vn) - Arsenal và Manchester United từng là đối thủ của nhau trong cuộc đua vô địch Premier League nhưng giờ đây cả hai văng ra khỏi tốp tư. Họ rất cần chiến thắng để chờ đợi đối thủ ở phía trên sẩy chân mới hy vọng tìm một suất đá play off Champions League. Dù gì đi nữa thì trận Arsenal - Manchester United cũng đáng được chờ đợi bởi không chỉ là niềm kiêu hãnh của hai đội mà còn là cuộc chiến bên đường pitch giữa HLV Arsene Wenger (Arsenal) và Jose Mourinho (Manchester United).

HLV Wenger (trái) và đồng nghiệp Mourinho sẽ bắt tay "hòa bình" thay vì đấu khẩu.

Một khi cuộc đua vô địch của hai đội không còn thì mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. HLV Jose Mourinho ca lại bài ca quen thuộc rằng "Quỷ đỏ" phải thi đấu 9 trận trong tháng tư khiến lực lượng mỏi mòn. Rashford đá từ đầu trận gặp Cetla Vigo ở bán kết Europa League trên sân khách trong tình trạng chấn thương song vẫn ghi bàn. Ông mất Young chỉ 11 phút vào sân thay người. Chiến thắng 1-0 trên đất Tây Ban Nha là quá mong manh nên nhiều khả năng ông sẽ giữ trụ cột ngồi ngoài trận gặp Arsenal. Ít nhiều cho thấy Mourinho thay đổi cách nghĩ về cuộc chiến với Wenger và giữ vững mục tiêu cho Manchester United là vô địch Europa League để lấy vé đi thẳng Champions League chứ khó lòng đua vào top tư Premier League. Mourinho cần lực lượng tốt nhất khi tiếp Celta Vigo trên sân nhà vào tuần tới để lấy vé đá chung kết Europa League.

Mourinho không đả động gì tới Wenger, không "móc" đồng nghiệp Pháp là chuyên gia thất bại nữa. Mourinho chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại bởi cần dồn sức cho đấu trường hạng hai ở châu lục. Thậm chí, ông còn chưa thể quyết đội hình xuất phát cho trận chiến ở Emirates vì lý do chấn thương nhiều cầu thủ chưa ổn định.

Mourinho im lặng. Wenger cũng quá mệt mỏi trong nửa cuối mùa giải này khi Arsenal tụt dài xuống vị trí thứ 6 dù vẫn còn 1 trận chưa đấu. Wenger không nhắc tới tương lai của mình ở hay rời Emirates sau hơn 20 năm làm việc. Ông thầy 67 tuổi còn bảo rằng sẵn sàng bắt tay "hòa bình" với Mourinho thay cho những cuộc đấu khẩu hay màn giáp lá cà ngay bên đường pitch. Wenger cũng từ chối bình luận về phong độ của đối thủ ở thời điểm hiện tại. Tóm lại, cả Mourinho và Wenger nhận ra cuộc đối đầu giữa họ với nhau bây giờ không đủ hấp dẫn như trước nên cần sự bình yên cho những mục tiêu khác.

Trong khi đó, cựu đội trưởng Manchester United là Gary Neville nhận định nếu Manchester United ghi bàn trước thì bầu không khí ở Emirates sẽ rất căng thẳng. "Quỷ đỏ" có bàn dẫn trước sẽ chơi chặt chẽ hơn với bài phản công nên sẽ đẩy Arsenal vào thế tấn công. Lúc đó thì không chắc Wenger có còn muốn giữ "hòa bình" với Mourinho nữa hay không?

Hạnh Thuần