Báo Công An Đà Nẵng

Một sinh viên bị rượt đuổi đến chết

Thứ ba, 05/08/2014 08:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-8, CAH Phú Vang (TT-Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng đã gây ra cái chết cho em Trần Văn Nghi (sinh viên năm thứ 3 khoa Luật, trực thuộc Đại học Huế).

Huỳnh Trần Nhật Thắng (1995) có người yêu ở xã Phú Dương (H. Phú Vang), cách nhà khoảng 5km. Vì vậy, ban đêm, Thắng thường về xã Phú Dương chơi. 23 giờ ngày 1-8, khi Thắng chạy ngang qua khu vực thôn Phú Khê thì có một nhóm thanh niên đang ngồi chơi, trong đó có Dương Quang Việt biết Thắng nên gọi lại nói chuyện. Thắng dừng lại khoảng 10 giây thì tiếp tục rú xe bỏ chạy. Cho rằng nhóm của Việt có ý định khiêu khích nên dù giữa đêm khuya, Thắng huy động thêm 5 "chiến hữu", chủ yếu là những tên côn đồ thường đâm chém nhau.

Mặc dù các đối tượng ở xa mỗi người mỗi ngả, nhưng khi nghe Thắng bảo: "Mấy thằng ở Phú Dương đòi đánh tau" thì chỉ sau chưa đầy 15 phút, cả nhóm có mặt. Các đối tượng đi trên 3 xe máy, thủ sẵn 3 cây mã tấu và dao. Đến chỗ nhóm Việt và các bạn gồm Trần Văn Nghi, Trần Nhơn Vũ, Cao Văn Rốp, Dương Anh Hào đang ngồi uống bia thì lập tức Thắng xông vào chém Việt tới tấp. Tiếp đó, đồng bọn của Thắng xông vào chém Nghi, Vũ, Rốp và Hào mặc cho những người này van xin và giải thích có sự nhầm lẫn nhưng các đối tượng vẫn rượt đuổi.

Huỳnh Trần Nhật Thắng (phải) chủ mưu.

Khi xe của các đối tượng đuổi sát, Nghi, Rốp và Hào bí đường, leo lên lan can cầu Chợ Nọ rồi nhảy xuống sông Như Ý để trốn. Đến 0 giờ ngày 2-8, khi biết nhóm của Thắng đã về thì Rốp và Hào bơi vào bờ, trở về nhà. Khi về nhà, Rốp và Hào mới biết Nghi vẫn chưa về nên nghĩ rằng có thể nhóm của Thắng đã khống chế Nghi đưa đi nơi khác để đánh đập. Suốt khuya đến sáng, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp xã Phú Dương và các vùng lân cận nhưng không thấy Nghi. Đến chiều 2-8, người dân phát hiện thi thể Nghi nổi trên sông Như Ý đoạn gần cầu Chợ Nọ.

Khi thi thể của Nghi được đưa lên bờ, bà Hiền, ông Trương, bố mẹ của em Nghi ngất xỉu. "Bố mẹ mấy chục năm cực khổ lắm mới nuôi con khôn lớn chừng này. Chừ con mất rồi, bố mẹ sống làm chi nữa con ơi..." - bà Hiền gào thét bên quan tài con. Nghi là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Nghi đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Luật, Đại học Huế. "Tối nớ, thằng cu Nghi đi bán cà-phê về, vừa dựng xe trước cổng nhà chưa kịp dắt vào thì mấy đứa bạn cùng xóm đang ngồi uống bia mời nó nhập hội. Vừa ngồi chưa đầy 5 phút thì xảy ra chuyện lớn...". Được biết, dịp nghỉ hè, Nghi lên TP Huế xin làm nhân viên phục vụ quán cà-phê để kiếm thêm tiền đóng học phí. Gia đình Nghi rất nghèo khó, mẹ đi bán chè dạo, còn bố làm ruộng nhưng cả 3 anh chị em Nghi đều học hành rất chăm chỉ.

6 đối tượng gây ra cái chết cho sinh viên Trần Văn Nghi.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể em Nghi, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua điều tra ban đầu và những chứng cứ thu thập được, cơ quan CA xác định ngoài Huỳnh Trần Nhật Thắng (1995) là chủ mưu còn có 5 đối tượng tham gia gồm Nguyễn Hữu Phúc (1991, trú xã Phú Dương), Phan Văn Đài (1994, trú xã Phú Mậu), Lê Văn Quý (1995, trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang) và Nguyễn Thuận (1995, trú xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, đều TT-Huế). Nhóm đối tượng này đã chém Dương Quang Việt thương tích, đang điều trị tại bệnh viện và khiến cho Trần Văn Nghi tử vong. Theo CQĐT, các đối tượng này hầu hết đều là đối tượng côn đồ, sẵn sàng đánh nhau khi có người nhờ "hỗ trợ".

H.Lan