Báo Công An Đà Nẵng

Một tháng trộm...14 xe máy

Thứ năm, 02/06/2022 21:12

Từ đầu tháng 5-2022, Thông điều khiển xe máy chở Cảnh đi trên các tuyết đường Đà Nẵng khi phát hiện xe máy không có người trông giữ thì Cảnh sẽ trộm xe còn Thông cảnh giới, sau đó cả hai mang xe trộm được đi cất giấu nhiều nơi và tìm cách tiêu thụ.

Đơn cử, trưa 2-5, Thông và Cảnh đến trước nhà số 99 Nguyễn Khắc Viện, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn thì phát hiện xe máy 43D1-188.51 có gắn chìa khóa trên xe nhưng không có người trông giữ. Cảnh tiếp cận lấy trộm xe máy rồi cả hai điều khiển xe máy đi cất giấu và sử dụng xe này làm phương tiện phạm tội các vụ sau.

Trưa 6-5, Thông sử dụng xe máy trên thay biển số khác là 73H1-352.20 chở Cảnh đến đoạn đường thuộc tổ 3, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục thủ đoạn cũ trộm xe máy biển số 43H1- 066.04 đưa về chung cư 3B Làng cá thuộc phường Nại Hiên Đông cất giấu. Sau đó, cả hai mang xe máy trộm được đến cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ bán cho một người lạ (quen biết qua mạng xã hội) với giá 1 triệu đồng.

Táo tợn, có đêm, bộ đôi này gây ra liên tiếp 3 vụ trộm xe máy. Đó là đêm 19-5, vào lúc 2 giờ chúng trộm xe Yamaha Exciter 43G1-290.33 ở Hòa Xuân. Lúc 3 giờ, chúng trộm xe máy Honda Vision 36M5-021.83 ở Khuê Trung. Cũng cùng địa chỉ 1 số nhà ở Khuê Trung như trên, sau khi trộm chiếc Vison đem về cất giấu, 2 tiếng sau chúng quay lại tiếp tục trộm chiếc Yamaha Sirius biển số 74F1-220.92

Có lần, chúng tới quán Karaoke Paradise, số 569 Nguyễn Tất Thành sử dụng dịch vụ giải trí hết 1,2 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Vậy là, chúng để tại quán chiếc xe biển số 43X2-5344 mới trộm được vài ngày trước đó.

Sau khi trộm, chúng cất giấu, mang đi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Chúng "nướng" vào quán karaoke, ăn nhậu hoặc "bay lắc". Tang vật cơ quan công an thu giữ được còn 7 xe máy các loại.

HẢI QUỲNH