Báo Công An Đà Nẵng

Một thập kỷ chuyển mình

Thứ bảy, 17/05/2014 11:51

(Cadn.com.vn) - Cử tri Ấn Độ chuẩn bị chào đón chính phủ mới, đánh dấu chấm dứt thập kỷ nắm quyền của đảng Quốc đại.

Đảng Quốc đại cuối cùng phải thừa nhận thất bại khi chứng kiến chiến thắng áp đảo của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) theo đường lối dân tộc chủ nghĩa trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI vốn bắt đầu từ hôm 7-4.

Thủ tướng sắp nhậm chức của Ấn Độ, ông Narendra Modi nhận ban phước lành
từ người mẹ sau tin mừng chiến thắng. Ảnh: AP

Theo CNN, Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới, ghi nhận 66,4% trong số 814 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu, lớn hơn nhiều so với số 58,13% cử tri đi bầu năm 2009. Theo kết quả công bố hôm 16-5, Liên minh dân chủ quốc gia (NDA) do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu, giành chiến thắng khi giành được 329 (riêng BJP có 282 ghế) trong tổng số 542 ghế được công bố. Trong khi đó, Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA), do đảng Quốc đại đứng đầu, chỉ giành được 115 trong tổng số ghế được công bố. Như vậy, BJP vượt xa số phiếu tối thiểu 272 ghế theo quy định của Hiến pháp Ấn Độ để thành lập chính phủ ổn định. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua, một chính đảng tại Ấn Độ giành đủ đa số tuyệt đối như vậy để có thể thành lập chính phủ độc lập.

Thất bại của đảng Quốc đại là kết quả được dự báo. Được xem như là cha đẻ của công cuộc cải cách kinh tế Ấn Độ, vị Thủ tướng 81 tuổi từng tốt nghiệp đại học Oxford Manmohan Singh đã nắm quyền liên minh cầm quyền của đảng Quốc đại kể từ năm 2004.  Nhưng ông không thể làm gì hơn nữa cho đảng Quốc đại khi bầu cử diễn ra trong bối cảnh bùng nổ những vụ bê bối tham nhũng của chính quyền Thủ tướng Manmohan Singh, vấn đề lạm phát gia tăng, nền kinh tế ì ạch và đồng rupee mất giá làm giảm uy tín của chính phủ UPA.

Vì thế, việc cử tri mong muốn có một chính phủ mạnh và ổn định để phục hồi tăng trưởng kinh tế là lẽ đương nhiên và là nền tảng giúp BJP chiến thắng. Phát ngôn viên của đảng Quốc đại, Randeep Surjewala nói với CNN: “Kết quả cho thấy chiến thắng thuộc về liên minh đối lập. Chúng tôi cúi đầu trước nguyện vọng của người dân Ấn Độ bằng tất cả sự khiêm tốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò được giao, sẽ cố gắng và quyết tâm để làm việc vì dân vì nước”.

Với chiến thắng lớn này, lãnh đạo BJP, ông Narendra Modi, 63 tuổi, chắc chắn sẽ được chọn mặt gửi vàng cho chiếc ghế Thủ tướng. Với thông điệp xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị hóa, xóa bỏ quan liêu, tạo công ăn việc làm, chống tham nhũng... ông Modi được cho là đánh trúng tâm lý cử tri Ấn Độ khi đi ngược với cách tiếp cận truyền thống của đảng Quốc đại.

Thị trường cổ phiếu tăng lên mức cao kỷ lục hôm 16-5. Trong khi đó, những người ủng hộ NDA đổ ra các đường phố ở thủ đô New Delhi và ở Gujarat, nơi ông Modi từng là thị trưởng từ năm 2001, mừng chiến thắng. Ông Modi đã thốt lên: “Ấn Độ chiến thắng. Ngày tốt lãnh đã đến”. Các kênh truyền hình thi nhau phát sóng hình ảnh đầy cảm xúc khi ông Modi gặp mẹ và chạm vào đôi chân của bà, cử chỉ truyền thống khi người Hindu tìm kiếm ban phước lành từ một người thân lớn tuổi. Người mẹ sau đó đánh dấu bằng son đỏ lên trán và cho ông ăn đồ ngọt. Tại trụ sở chính của BJP ở New Delhi, các nhân viên đã phân phát kẹo, đốt pháo hoa, nhảy múa ở bên ngoài đường phố. Phát ngôn viên vui mừng tuyên bố, kết quả thậm chí còn tốt hơn so với dự kiến.

Việc ông Modi lên nắm quyền cũng chính là đòn giáng mạnh vào uy tín của gia tộc Nehru-Gandhi, vốn ảnh hưởng mạnh mẽ đến lịch sử đảng Quốc đại và cả Ấn Độ. Mặc dù đảng Quốc đại đã chọn cháu 4 đời của dòng họ danh giá này, ông Rahul Gandhi làm ứng viên thủ tướng, song tên tuổi nổi tiếng này cũng không thể là cứu cánh cho đảng này. Ông Gandhi được đánh giá là nhà lãnh đạo trẻ có khả năng thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của đất nước. Nhưng nhiều người Ấn Độ coi ông là hình ảnh đại diện của một thế hệ đã quá cũ kỹ.

Khả Anh