Báo Công An Đà Nẵng

Mua bán ma túy dọc biên giới Việt – Lào diễn ra phức tạp

Thứ hai, 16/09/2013 23:36

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ-Ngày 16-9, tại TP Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật về biên giới Việt Nam –Lào. Đại tá Vũ Thanh Sơn- Phó trưởng phòng Phòng Vận động quần chúng, Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết, các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy tiếp tục lấy khu vực “tam giác vàng” làm trung tâm để tổ chức các đường dây vận chuyển ma túy qua Lào vào Việt Nam tiêu thụ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, tính chất rất manh động. Hình thành các đường dây vận chuyển ma túy với khối lượng lớn có vũ trang từ Lào chuyển về Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa vào nội địa đi Trung Quốc và ngược lại; hoặc từ biên giới Campuchia qua An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh về TPHCM ra phía bắc đi Trung Quốc và ngược lại.

Đại tá Sơn cũng nói rằng, các tổ chức phản động người Lào tiếp tục hoạt động quấy rối ở Lào, tuyên truyền, kích động nói xấu chế độ đảng –nhà nước Lào; lôi kéo người Mông Lào và người Mông ở Việt Nam tập trung về các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay tổ chức các hoạt động phục kích, ám sát cán bộ và bạo loạn. Trong khi đó, ở khu vực biên giới bọn phản động lợi dụng lôi kéo người Mông ở các tỉnh tây bắc tham gia thành lập “Vương quốc Mông”, mua vũ khí, luyện võ thuật, tập hợp lực lượng tạo điểm nóng về ANTT.

Theo ông Trương Minh Tuấn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các già làng, trưởng bản cùng với đội ngũ cán bộ các xã biên giới và lực lượng BĐBP có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc biên cương tổ quốc. Do đó, phải phát huy vai trò của già làng, trưởng bản; cần thêm nhiều chính sách giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh biên giới.

H.Lan