Báo Công An Đà Nẵng

Mùa Phật đản: 7 đóa sen sẽ ngời sáng trên sông Hàn

Thứ tư, 30/04/2014 08:10

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Thông bạch của Trung ương Giáo hội về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (ĐLPĐ LHQ) cấp Trung ương và các tỉnh thành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng (BTS GHPGVN) đã có đề án tổ chức Đại lễ; trong đó có 2 điểm mới là lễ đài và các hoạt động chính của Đại lễ được tổ chức tại chùa Linh Ứng (Bãi Bụt, Q. Sơn Trà), diễu hành xe hoa và đặc biệt là thực hiện 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hàn. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với Đại đức Thích Thông Đạo- Ủy viên Hội đồng Trị sự  GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP Đà Nẵng, Phó Ban Tổ chức ĐLPĐ LHQ tại TP Đà Nẵng về vấn đề này.

Đại đức Thích Thông Đạo.

P.V: Thưa Đại đức! Đại đức có thể cho biết sơ lược về kế hoạch thực hiện 7 đóa sen trên?

Đại đức Thích Thông Đạo: Hòa trong không khí hân hoan của tất cả người con Phật trên khắp năm châu đang hướng về ngày Đản sinh của đức Từ phụ Thích ca Mâu ni, đặc biệt năm nay được sự đồng thuận của Chính phủ, GHPGVN lần thứ 2 đăng cai tổ chức ĐLPĐ Liên hiệp quốc. Chào mừng sự kiện trọng đại này, Phật giáo Đà Nẵng lần đầu tiên phát tâm thực hiện 7 đóa hoa sen dâng lên cúng dường đấng Từ phụ. Được sự cho phép của các cấp lãnh đạo chính quyền TP, BTS GHPGVN TP sẽ chính thức tổ chức lễ hạ thủy và thắp sáng 7 đóa hoa sen vào lúc 16 giờ 00 ngày mồng 8-4 âm lịch (tức ngày 6-5-2014). 7 đóa sen khổng lồ sẽ thắp sáng liên tục hằng đêm xuyên suốt tuần lễ Phật đản. 7 đóa sen sẽ được đặt nằm trên khúc sông Hàn, giữa 2 Cầu Sông Hàn và Cầu Rồng, sẽ là biểu tượng thiêng liêng và là niềm tự hào không những của Phật giáo đồ mà còn của tất cả người dân TP.

P.V: Mục đích và ý nghĩa của 7 đóa sen trên là gì, thưa Đại đức?

Đại đức Thích Thông Đạo: Ý nghĩa của 7 đóa sen là biểu thị cho 7 bước đi của đức Phật khi chào đời “Bảy đóa sen hồng nâng gót tịnh”. 7 hoa sen này nói lên tiến trình tu tập của Đức Phật để chứng được đạo quả, giải thoát- niết bàn. Qua việc thực hiện tác phẩm này, chúng ta thể hiện sự mong muốn trải qua được 7 tiến trình tu tập đó như Đức Phật.

P.V: Lần đầu tiên thực hiện, Đại đức có thể cho biết thuận lợi và khó khăn là những gì?

Đại đức Thích Thông Đạo: Nói về thuận lợi thì thật sự hết sức may mắn là khi đề xuất ý tưởng này, không những chư Tôn đức mà quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền đều đồng thuận, như một sự mầu nhiệm mà chư Phật đã dành cho Phật giáo Đà Nẵng. Điều mà Giáo hội rất yên tâm, đó là người thực hiện– Phật tử Trần Công Bình (pháp danh Tuệ Đăng) không những phát tâm toàn bộ kinh phí mà còn trực tiếp chỉ đạo về kỹ thuật. Tuy nhiên, vì lần đầu tiên thực hiện nên những lo lắng và trăn trở là điều đương nhiên. Thời tiết không ủng hộ, sự cố về kỹ thuật điện, định vị neo đậu, giao thông đường thủy... là những lo lắng ban đầu, hơn nữa đây là đoạn sông khá sâu, nên việc định vị là một thách thức lớn. Nhưng, với nỗ lực và quyết tâm cao, tin rằng những khó khăn ấy không còn là vấn đề trở ngại.

P.V: Mong muốn của Đại đức đối với tác phẩm sắp được đặt trên sông Hàn?

Đại đức Thích Thông Đạo: BTS GHPGVN TP tin rằng nếu 7 đóa sen trên được thực hiện thành công sẽ tạo nên những hiệu ứng tốt cho tất cả mọi người dân Đà Nẵng và còn là sự cầu nguyện Quốc thái dân an. 7 đóa sen sẽ tạo nên được nét đẹp riêng trên dòng sông Hàn mà thiên nhiên đã ưu đãi cho mảnh đất này. Đặc biệt, nếu thuận duyên, hằng năm đến mùa sen nở- ngày Đức Phật ra đời, sông Hàn sẽ lại được chào đón 7 đóa sen thiêng liêng lung linh trên mặt nước. Thiết nghĩ, đó cũng là mong muốn chung của tất cả những người con Phật ở Đà thành này.

P.V: Ngoài 7 đóa sen sẽ ngời sáng trên dòng sông Hàn thơ mộng, còn những hoạt động gì nổi bật trong mùa Phật đản năm nay, thưa Đại đức?

Đại đức Thích Thông Đạo: Vâng, một sự kiện quan trọng nữa là đoàn xe hoa diễu hành khắp ngả đường TP vào 2 đêm 13, 14-4 âm lịch trên các trục đường chính nội thành. Việc này, đã được UBND thành phố có công văn cho phép và được các cơ quan chức năng nhiệt tình hỗ trợ. Ngoài ra, BTS GHPGVN TP cũng đã thông tư triển khai thực hiện công tác từ thiện đến các cơ sở của Giáo hội, sẽ tặng quà từ thiện đến đồng bào nghèo trên địa bàn TP và các tỉnh thành lân cận, trao quà cho bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình thương... Công tác từ thiện đã bắt đầu khởi động bằng việc Chùa Bà Đa phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng tặng 2 máy chạy thận cho Bệnh viện Đà Nẵng, trị giá gần 800 triệu đồng và xây dựng 4 ngôi nhà Tình nghĩa, Tình thương, trị giá 200 triệu đồng...

P.V: Xin trân trọng cảm ơn Đại đức!

Hồng Nhật (Thực hiện)