Báo Công An Đà Nẵng

Mũi tên trúng nhiều đích

Thứ tư, 16/10/2013 08:35

(Cadn.com.vn) - Iran ngày 14-10 bày tỏ hy vọng được gia nhập vào Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS - gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Vì sao Iran lại chọn BRICS để "gửi vàng"?

Trong những năm gần đây, Iran thiết lập quan hệ tốt đẹp với các nước thuộc BRICS. Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 tổ chức tại Durban, Nam Phi vào tháng 3 vừa qua, BRICS chỉ trích các chính sách thù địch đơn phương của phương Tây do Mỹ đứng đầu chống lại Iran và kêu gọi các cường quốc nỗ lực đàm phán với Tehran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Lời kêu gọi này đã được đền đáp khi Iran và nhóm P5+1 sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương bên lề vòng đàm phán hạt nhân diễn ra từ ngày 15 và 16-10 tới tại Genève (Thụy Sĩ).

Rõ ràng, nếu được gia nhập BRICS, Iran sẽ có tiếng nói hơn trên trường quốc tế, tạo thế đối trọng với Mỹ và Israel. Iran cũng sẽ được các ông lớn Nga, Trung bảo vệ hơn nữa. Ngoài ra, họ còn hy vọng, Nga- Trung sẽ giúp họ giải quyết được cuộc khủng hoảng Trung Đông đang trở nên rất nghiêm trọng hiện nay.

Bởi lẽ, một điều ai cũng nhận thấy rằng, vai trò tham gia tích cực của Nga như một đối tác chiến lược của cả Syria và Iran có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong vùng Vịnh và vùng Cận Đông, mà Mỹ và đồng minh Israel vẫn thống trị cho đến nay. Nga, Trung và Iran chia sẻ nhận thức chung rằng,"thay đổi chế độ" ở Syria và tất nhiên là cả việc tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran cũng là "nhiệm vụ bất khả thi".

Mong muốn này nếu thành công sẽ là chiến thắng lớn cho Iran trong "cuộc chiến" với Mỹ và Israel. Đó chẳng phải là điều quá tốt hay sao?

Thanh Văn