Báo Công An Đà Nẵng

“Mượn đầu heo nấu cháo”

Thứ bảy, 27/11/2021 15:00

 Bị cáo Nguyễn Thị Hường.

TAND tỉnh Gia Lai ngày 25-11 cho hay đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường (1997, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Hường vay tiền của nhiều người rồi cho người có nhu cầu đáo hạn nợ vay ngân hàng vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch. Sau khi vay được tiền, ngoài việc cho người khác vay lại để đáo nợ ngân hàng, Hường còn sử dụng vào mục đích cá nhân. Vì làm ăn thua lỗ và phải trả lãi suất vay nên dẫn đến thâm hụt nguồn vốn, mất khả năng thanh toán nợ. Từ tháng 6-2018 đến tháng 8-2018, Hường đã che giấu việc làm ăn buôn bán thua lỗ, mất khả năng trả nợ của mình rồi chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 12 người.

G.L