Báo Công An Đà Nẵng

Muôn nẻo đường... đề (Kỳ 1: Chiều chiều lại nhớ chiều chiều!)

Thứ tư, 25/03/2020 10:00

Mặc dù cơ quan CA các địa phương liên tục triệt phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề nhưng tệ nạn này vẫn đang vươn “vòi bạch tuộc”, quấn lấy nhiều người có máu đỏ đen, nhất là các vùng nông thôn...

Người bán vé số dạo cũng kiêm thêm việc ghi số đề (ảnh minh họa).

Những người mê “luận giải” giấc mơ

Buổi chiều một ngày đầu năm Canh Tý 2020, có dịp về quê tại một xã thuộc khu Tây H. Duy Xuyên (Quảng Nam) tôi được chứng kiến cảnh người người rủ nhau đi... đánh đề. Thật buồn cười, khi gặp nhau nơi đầu ngõ hoặc giữa đường, thay vì chào hỏi thường gặp thì họ thay bằng câu hỏi: “Chiều nay, đánh số gì”? Và, không hiếm để bắt gặp mọi người túm tụm lại bàn tán, giải mã giấc mơ mà người này, người kia vừa gặp trong giấc ngủ trưa. Cứ thế, mỗi người kể lại giấc mơ vừa xảy ra thì người khác căn cứ vào tịch đề mà... luận số. Từ con số vừa luận từ tịch đề thì tùy vào giới tính của chủ nhân giấc mộng mà tính trồi hoặc sụt đi một con số. Sau một hồi bàn đi, tính lại mọi người tìm ra một con số đắc ý nhất để trút hầu bao đi ghi đề. Chẳng biết trúng hay trật nhưng tất cả đã trở thành thói quen, như câu ca dao: “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều...!”.

Không riêng gì người dân khu Tây huyện Duy Xuyên, tất cả các địa phương ở Quảng Nam từ chốn đô thị như Hội An, Điện Bàn đến các huyện vùng núi, như: Nông Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My... đi đâu chúng tôi cũng chứng kiến cảnh người người đi đánh đề. Theo nhiều người, đánh đề đã trở thành thói quen như chuyện cơm ăn, nước uống hàng ngày. Thường nhật, mỗi người bỏ ra khoản tiền nho nhỏ từ 10.000 đến 20.000 đồng để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, không ít người mạnh dạn “đầu tư” lớn để mong vận may... đổi đời. Để tìm ra con số, ngoài nằm mơ, đoán mộng một số người còn tìm đến các phương pháp khác mang đậm màu sắc huyền bí, như: cầu cơ, cầu xin thần thánh hiển linh cho số...

Ông Nguyễn Đức Hùng (trú xã Duy Thu, H. Duy Xuyên), cho hay, đa số những người đánh đề chỉ thua nhiều hơn thắng. Đề đóm đã biến người khá giả thành kẻ nghèo túng, còn người nghèo thì trở thành kẻ không nhà. Sự thật là như vậy song chẳng hiểu lý do gì mà nhiều người vẫn “chìm đắm” với những con số mỗi khi chiều xuống.

Lãnh đạo một địa phương tại khu Tây Duy Xuyên, cho biết: xác định đây là vấn nạn của xã hội nên địa phương nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ song kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Thực tế, cơ quan CA đã bắt và xử lý nhiều đối tượng đánh đề, tổ chức ghi đề  nhưng do số lượng tiền ăn thua quá ít nên chỉ dừng ở mức xử lý hành chính. Một khó khăn khác là phương pháp, thủ đoạn các đối tượng tổ chức ghi đề  thường rất tinh vi nên để bắt quả tang, xử lý về tội tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật hình sự là điều không dễ dàng. 

Tang vật một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số đề bị cơ quan CA thu giữ.

Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi

Theo tìm hiểu, đánh đề đã và đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương. Những đường dây ghi đề len lỏi trong từng đường làng, ngõ xóm đến từng gian hàng trong các chợ tại nhiều miền quê. Người ghi đề cũng đa dạng không kém, từ chị bán hàng xén đến kẻ bán vé số dạo... Mỗi người áp dụng một phương thức, thủ đoạn riêng để đối phó với cơ quan CA. Thông thường nhất hiện nay là hình thức đánh đề qua điện thoại, người đánh chỉ cần a-lô hoặc nhắn tin qua mạng zalo hoặc facebook cho người bán một con số cụ thể, số tiền là xong và chỉ cần kết quả xổ số là hai bên thanh toán sòng phẳng.

Thời gian trước đây, do số lượng người tham gia đánh đề còn ít, nhỏ lẻ nên tỷ lệ ăn thua được chia 70/30 (người đánh nếu trúng được chung số tiền gấp 70 lần) và người ghi đề được hưởng 10% hoa hồng trong tổng số tiền bán đề. Thế nhưng, để thu hút nhiều người tham gia đánh đề, chủ cái đã nâng mức trúng thưởng lên 90/10 (người đánh nếu trúng được chung số tiền gấp 90 lần) và người ghi chỉ hưởng 1% trong số doanh số bán ra. Với mức trúng thưởng như vậy đã “hấp dẫn” nhiều con bạc tham gia ăn thua cùng hình thức... đánh đề.

Ngoài ra, về thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng cũng được “nâng lên” bằng cách, người bán thường sử dụng cùng lúc 2 ĐTDĐ, một chiếc được đặt ở vị trí bí mật tại nhà, một chiếc cầm trên tay, tung tăng như bà nội trợ... đi chợ. Khi người đánh đề ghi số, người nhận chỉ việc nhận tiền, viết tin rồi nhắn về số máy được đặt tại nhà, tin vừa nhắn xong lập tức bị xóa nhằm đề phòng khi bị lực lượng CA bắt quả tang. Khi về đến nhà, chỉ cần tổng hợp số tin nhắn rồi chuyển cho nhà cái là xong. Ngoài ra, khoảng 10 hoặc 15 ngày những người bán số lại thay đổi sim một lần để xóa toàn bộ dữ liệu được ghi trong máy. Tương tự, các nhà cái cũng vậy, sau một thời gian sử dụng số điện thoại này để giao dịch, họ lại thay đổi số điện thoại khác.

M.T