Báo Công An Đà Nẵng

Muốn tĩnh tâm… trong tù!

Thứ bảy, 03/11/2018 20:32

Thông thường, khi hành vi bị phát hiện, các đối tượng tội phạm luôn quanh co chối tội hòng che giấu tính chất, mức độ phạm tội, nhưng trường hợp của Phạm Châu Thảo Nguyên (1999, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) hoàn toàn ngược lại. Nguyên trộm cắp xe máy rồi sử dụng làm phương tiện đi lại cho đến khi bị CA bắt và y khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, có những vụ trộm Nguyên cho rằng đã “khai khống” nhằm được sớm vào tù… tĩnh tâm (!).

Bị cáo Phạm Châu Thảo Nguyên.

Nguyên là “độc đinh” trong gia đình nhưng không lo học hành mà sớm sa vào con đường phạm pháp, từng bị TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) tuyên án về tội  “Trộm cắp tài sản”. Những tưởng sau bản án đó, Nguyên nhận ra lỗi lầm để sửa mình thành người có ích cho xã hội thế nhưng y vẫn “ngựa quen đừng cũ”. Một lần nữa Nguyên bị cơ quan CA bắt về hành vi trộm cắp tài sản...

Khoảng 22 giờ ngày 1-6-2018, Tổ tuần tra 8394 CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện Phạm Châu Thảo Nguyên điều khiển xe máy hiệu Air Blade vi phạm Luật GTĐB. Qua kiểm tra, Nguyên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe máy đang đi nên được đưa về cơ quan CA để làm rõ. Qua quá trình đấu tranh, Nguyên khai đã trộm chiếc xe trên địa bàn P. Thạch Thang (Q. Hải Châu). Cũng theo lời khai của Nguyên, do nghiện ma túy nên để có tiền tiêu xài và mua ma túy, đối tượng đã nhiều lần trộm cắp tài sản. Từ ngày 1-5 đến 1-6-2018, Phạm Châu Thảo Nguyên đã  3 lần trộm cắp xe máy trên địa bàn Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà. Tổng giá trị tài sản Nguyên chiếm đoạt gần 33 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyên còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp khác tại đường Bắc Đẩu, đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Chí Thanh sau đó đăng lên trang web “Chợ Tốt” bán. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Nguyên lại chối tội và cho rằng 3 vụ trộm cắp này mình không thực hiện mà nghe bạn bè kể nên… nhận “bừa”. Đến nay, do chưa xác định được bị hại các vụ trộm nói trên nên Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình điều tra, Phạm Châu Thảo Nguyên bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu ra quyết định truy nã. Đến ngày 31-7-2018 thì bắt được Nguyên…

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán đặt câu hỏi, tại sao Nguyên khai “bừa” về việc trộm 3 xe máy rồi rao bán trên trang web “Chợ Tốt”? Nguyên cho rằng, việc mình khai “bừa” với cơ quan CSĐT là do bị cáo chán nản cuộc sống, muốn vào tù… để suy nghĩ. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND Q. Hải Châu tuyên phạt bị cáo Nguyên 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Mong rằng sau 18 tháng “tĩnh tâm” này, Nguyên tỉnh ngộ để hoàn lương, làm một người có ích cho xã hội như “lời nói sau cùng” của Nguyên trước tòa.

T.HOA