Báo Công An Đà Nẵng

“Mỹ đã đi quá xa”

Chủ nhật, 03/11/2013 12:48

(Cadn.com.vn) - Đó là thừa nhận cay đắng của chính “người nhà”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về hành động nghe lén điện thoại của Cơ quan tình báo Quốc gia (NSA) trên phạm vi toàn thế giới.

Phát biểu trước một cuộc hội thảo ở London, Anh, qua cầu truyền hình hôm 31-10, ông Kerry khẳng định, trong một số trường hợp, hoạt động do thám của Mỹ đã đi quá xa.“Tôi đảm bảo với các bạn rằng, những người vô tội không bị lợi dụng trong quá trình này, nhưng có một nỗ lực tìm cách thu thập thông tin. Do vậy, trong một số trường hợp, hoạt động do thám đi quá xa”.

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Kerry thừa nhận như thế, dù ông chỉ nói đến “một số trường hợp”. Việc một thủ lĩnh ngoại giao của Mỹ, một quan chức cấp cao thân cận của Tổng thống Barack Obama nhận xét như thế đủ để chúng ta thấy rằng, việc làm của Washington đáng bị lên án và trừng phạt như thế nào. Hiện nay, từ Châu Mỹ, Châu Âu đến Châu Á, và chắc chắn Trung Đông cùng Châu Phi cũng không nằm ngoài danh sách “cần phải nghe lén” của Mỹ. Thực tế này cho thấy rõ, Mỹ thật sự đi quá xa.

Vụ việc lại đang có chiều hướng phức tạp hơn vì dư luận Đức đang sôi sùng sục khi tờ Mirror của Đức cho biết, vụ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Theo báo này, NSA thậm chí thu thập bất kỳ số điện thoại nào có thể ở Đức, ngay cả các nhân viên cấp cao và lãnh đạo các đảng đối lập cũng là mục tiêu theo dõi. Nguồn cung cấp quan trọng các số điện thoại cố định hay di động cho NSA là các nhà ngoại giao Mỹ. Với các chính trị gia bị theo dõi, nội dung các cuộc điện đàm được lưu trữ hàng tuần hoặc thậm trí hàng tháng trong ngân hàng dữ liệu khổng lồ để có thể sử dụng khi cần.

Trong bài phát biểu về vấn đề đang làm xói mòn hình ảnh nước Mỹ này, ông Kerry xoa dịu các nước bằng tuyên bố “chúng tôi đảm bảo không tái diễn tình trạng này trong tương lai”. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản hiện nay là Mỹ cần giải thích như thế nào với các nạn nhân vẫn chưa được Nhà Trắng giải quyết thỏa đáng.

Rõ ràng, Mỹ cần phải làm nhiều hơn thế nữa, hành động chứ không chỉ là những lời hứa suông.

Thanh Văn