Báo Công An Đà Nẵng

Mỹ hoãn tăng thuế hàng hóa Trung Quốc

Thứ sáu, 13/09/2019 09:27

Mỹ và Trung Quốc đang thực hiện các bước đi để giảm bớt căng thẳng trong cuộc chiến thương mại gay cấn giữa hai nước, trong bối cảnh các nhà đàm phán chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán trực diện tại Washington trong những tuần tới.

Mỹ-Trung đang có những bước đi để giảm bớt căng thẳng trong cuộc chiến thương mại. Ảnh: USA Today

Những “cử chỉ thiện chí”

Trong một tuyên bố bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-9 cho biết hoãn tăng thuế đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 1-10 đến ngày 15-10.

Trên Twitter, ông Trump viết: “Chúng tôi nhất trí dời thời điểm tăng thuế 250 tỷ USD hàng hóa (từ 25 đến 30%) từ ngày 1-10 sang ngày 15-10, như một cử chỉ thiện chí”. Theo ông, động thái này được thực hiện theo đề nghị của “Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc), và cũng do Bắc Kinh sẽ kỷ niệm 70 năm quốc khánh (vào ngày 1-10). Trong khi đó, theo các nguồn tin, Trung Quốc đang xem xét liệu có cho phép nhập khẩu hàng hóa nông sản mới của Mỹ bao gồm đậu nành và thịt heo hay không. Theo đó, Bộ Thương mại cho biết, các Cty Trung Quốc bắt đầu tìm hiểu về giá cả cho các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, bao gồm đậu nành và thịt heo.

Trước đó, trong một cử chỉ thiện chí khác, Bắc Kinh công bố bản danh sách đầu tiên gồm các loại hàng hóa của Washington được loại trừ khỏi vòng áp thuế bổ sung. Trong đó bao gồm dầu gốc bôi trơn và váng sữa. Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản như bắp ngô và đậu nành, cũng như thịt heo không xuất hiện trong danh sách này. Đậu nành và bắp ngô là một trong những cây trồng có giá trị nhất của Mỹ, và Trung Quốc là nước mua đậu nành lớn nhất của Washington. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng, danh sách hàng hóa mới được miễn thuế này thể hiện “cử chỉ thiện chí” của Trung Quốc trước vòng đàm phán thương mại tiếp theo, dự kiến vào tháng 10 tới. Theo Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, việc miễn thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 17-9 tới và kéo dài 1 năm cho đến ngày 16-9-2020.

Báo Trung Quốc vẫn kêu gọi thận trọng

Tờ Global Times có bài viết nêu vấn đề này, trong đó cho rằng, quyết định của Mỹ hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có lợi cho các cuộc hội đàm thương mại song phương sắp tới, nhưng hành động của Tổng thống Trump vẫn chưa đủ và Bắc Kinh không nên coi đó là một bước đột phát trong các cuộc hội đàm thương mại vì Washington vẫn rất cứng rắn.

Tờ báo này dẫn lời các chuyên gia cho rằng, động thái này cho thấy Washington đang tận dụng lợi thế từ các cuộc hội đàm thương mại. Điều đó có thể cho thấy thiện chí của Mỹ, nhưng việc trì hoãn tăng thuế không đồng nghĩa với sự cải thiện trong các cuộc đàm phán thương mại. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Hợp tác Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc Bai Ming nêu rõ: “Việc trì hoãn tăng thuế vẫn chưa đủ, và chúng ta không thể ca ngợi ông ấy. Chỉ bằng cách dỡ bỏ việc tăng thuế, ông ấy mới có thể cho thấy sự chân thành trong các cuộc hội đàm thương mại. Quan trọng hơn, chúng ta nên dõi theo những việc ông ấy đã và sẽ làm”.

Bắc Kinh và Washington có thể đạt được một số thỏa thuận (liên quan thông điệp trên Twitter của ông Trump) và đó là điều kiện tiên quyết cho các cuộc hội đàm thương mại diễn ra vào tháng tới, nhưng nó không thể được xem là một bước đột phá trong các cuộc hội đàm thương mại. Các cuộc hội đàm sẽ khó khăn và tốn nhiều thời gian.

KHẢ ANH