Báo Công An Đà Nẵng

Mỹ săn lùng kẻ đứng sau những “bưu kiện chứa bom”

Thứ bảy, 27/10/2018 13:26

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ việc gửi những “bưu kiện chứa bom” đến các nhân vật chính trị nổi tiếng của đảng Dân chủ, trong bối cảnh an ninh tại các nút giao thông trọng điểm ở khắp nước Mỹ đang được thắt chặt.

Một khu vực ở vùng hạ Manhattan, bang New York, Mỹ bị phong tỏa để điều tra.  Ảnh: AP

Các nhà điều tra Mỹ ngày 26-10 mở cuộc săn lùng ráo riết để truy tìm những kẻ đứng sau những “bưu kiện chứa bom” đang làm chấn động nền chính trị nước này và thúc đẩy những chỉ trích nhằm vào Tổng thống Donald Trump, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Vụ việc gây căng thẳng trên khắp nước Mỹ và gieo nỗi sợ hãi khi các cử tri  chuẩn bị bỏ phiếu ngày 6-11 để xác định quyền kiểm soát Quốc hội – giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ. Giới chuyên gia Mỹ cho rằng, những kẻ đánh bom hàng loạt đang tìm cách gây rối loạn an ninh chính trị, theo một cách hầu như chưa có tiền lệ. Trong khi đó, các nhà chức trách cảnh báo có thể xảy ra nhiều vụ việc tương tự trong những ngày tới.

Hiện nay, an ninh tại các nút giao thông trọng điểm ở khắp nước Mỹ đang được thắt chặt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ việc này.

Florida là bang “báo động đỏ”

Vào tối 25-10 (sáng 26-10, giờ Việt Nam), Sở cảnh sát hạt Miami-Dade thuộc bang Florida cho biết, họ đang trợ giúp các nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong một phần của cuộc điều tra đang diễn ra. “Sự hỗ trợ này là một biện pháp phòng ngừa”, tuyên bố của sở cảnh sát này nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin tại thời điểm này do tính chất bí mật của cuộc điều tra liên bang này”.

Thực tế là, dấu vết trên các gói chứa vật liệu nổ gửi đến các thành viên đảng Dân chủ đã giúp các nhà điều tra xác định trọng tâm vấn đề: đó là bang Florida chính là “khu vực đỏ báo động”. Tuy nhiên, các nhà điều tra không nói cụ thể liệu kẻ tình nghi ở Florida hay không, hay có phải tất cả các gói bưu kiện đều được gửi từ tiểu bang này. Theo các nguồn tin, hai bang New York và Maryland cũng đang được chú ý.

Vào cuối ngày 25-5 (giờ Mỹ), đã có thêm 3 thiết bị khác có liên quan đến vụ việc này được gửi đến các nhân vật chính trị của đảng Dân chủ, hai trong số đó nhắm đến cựu Phó Tổng thống Joe Biden và diễn viên nổi tiếng Robert De Niro - đưa tổng số vụ việc gây rối lần này lên con số 10. Theo AP, nguy cơ đặt ra là bom trong bưu kiện bị nhồi nhiều mảnh thủy tinh và hóa chất giống lưu huỳnh, trong khi hình ảnh chụp thiết bị nổ giống như bom ống gửi đến trụ sở hãng tin CNN dường như có hình cờ của tổ chức cực đoan IS. Tuy  nhiên, các quan chức cho biết, đây chỉ là biểu tượng IS giả và các nhà điều tra tin rằng chúng được thiết kế để tạo ra sự nhầm lẫn.

Những câu hỏi về kẻ chủ mưu

Một câu hỏi quan trọng và khó hiểu hơn là tại sao không có quả bom nào được kích hoạt,  làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng và động cơ của kẻ chủ mưu. FBI gọi đó là “những thiết bị có tiềm năng phá hoại” - vì vậy không có quả bom nào đủ khả năng phát nổ và cũng không bao giờ được cài vào với ý định nổ tung.

Sự hiện diện của những gì được cho là bột pháo hoa là một trong những lý do tại sao các giới chức điều tra coi chúng là có khả năng phá hoại, mặc dù chúng được xử lý thông qua hệ thống bưu điện - nơi chúng bị đẩy đi và di chuyển - mà không có bất kỳ vụ nổ nào. Các chuyên gia đã chỉ ra sự thiếu cơ chế kích hoạt, cho thấy, kẻ chủ mưu không bao giờ có ý định gây nổ tung. Ryan Morris, người sáng lập tập đoàn Tripwire Operations, chuyên cung cấp thuốc nổ cho các cơ quan thực thi pháp luật và các quan chức quân sự cho biết: “Bất cứ ai làm như vậy chỉ là cố gắng gây ra một nỗi sợ hãi hoặc làm gián đoạn điều gì đó”. Ông đã kiểm tra hình ảnh của các thiết bị gửi đến nhà tỷ phú Soros và văn phòng của CNN ở New York và kết luận “có rất nhiều phương pháp phức tạp hơn có thể làm nếu chúng thực sự muốn gây nổ và sát thương”.

Hiện chưa rõ động cơ của kẻ chủ mưu. Nhưng một thực tế - tất cả những người bị tấn công đều là những nhân vật nổi bật của đảng Dân chủ - đã làm dấy những lời chỉ trích nhằm vào Tổng thống Trump. Các giới chức trách cũng cho biết họ không tin rằng đó là âm mưu của những kẻ khủng bố quốc tế dù họ tiết lộ, đang xử lý vụ việc như một vấn đề khủng bố. Và vụ việc lần này, xảy ra vào thời điểm nhạy cảm như thế này đã nhanh chóng trở thành đề tài cho hàng loạt thuyết âm mưu. Có người cho rằng, đảng Cộng hòa muốn khủng bố tinh thần đối thủ Dân chủ trước bầu cử, tuy nhiên một số khác nghĩ đây là màn kịch của đảng Dân chủ để hướng chỉ trích vào Tổng thống Trump.

KHẢ ANH