Báo Công An Đà Nẵng

Mỹ thuật Đà Nẵng: Hướng đến đề tài con người và cuộc sống

Thứ ba, 26/05/2015 09:32

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (26-5), tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng diễn ra Đại hội Chi hội Mỹ thuật Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội tập trung đánh giá những, ưu khuyết điểm trên lĩnh vực hoạt động mỹ thuật của nhiệm kỳ 2009-2014, từ đó định ra phương hướng, nhiệm vụ, chặng đường phát triển cho nhiệm kỳ mới đồng thời, nêu ra một số hoạt động cụ thể nhằm hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện "Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015" do TP Đà Nẵng phát động.

Là Chi hội có số hội viên lớn thứ 4 trong cả nước (sau thủ đô Hà Nội,TPHCM và TT-Huế), Chi hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng hiện có 22 hội viên, trong thời gian qua, đã khắc phục nhiều khó khăn, vướng mắc để vươn lên xứng đáng là một Chi hội mạnh trong khu vực nam miền Trung-Tây Nguyên, được giới chuyên môn đánh giá vùng đất có nhiều tác giả-tác phẩm có bản sắc riêng, đa dạng, đa phong cách và đầy tiềm năng, lực lượng nòng cốt sáng tạo nghệ thuật, chắc tay, là đội ngũ sáng tác không thể thiếu đối với Mỹ thuật Đà Nẵng.

Khách tham quan phòng triển lãm giới thiệu tranh cố họa sĩ Từ Duy.

Trong nhiệm 2009-2014, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Đà Nẵng phối hợp cùng Hội mỹ thuật TP Đà Nẵng, tổ chức  thành công nhiều cuộc triển lãm như: Triển lãm "Mỹ thuật Đà Nẵng 1975-2010", Triển lãm "Mỹ thuật Đà Nẵng 1997-2011, Triển lãm khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên năm 2013, Triển lãm "Sắc Màu Tháng 4" và nhiều cuộc triển lãm khu vực ,triển lãm câu lạc bộ, triển lãm nhóm , cá nhân. Trong đó, nhiều tác giả đã có những tác phẩm đạt giải thưởng cao trong các cuộc triển lãm khu vực, trong nước và quốc tế như: cụm tác phẩm điêu khắc (đá, đồng) của nhà điêu khắc Phạm Hồng, đạt giải thưởng Nhà nước; loạt tác phẩm của họa sĩ Phan Ngọc Minh, đạt giải thưởng Hiệp Hội Mỹ thuật Châu Á; tác phẩm Lời Rừng (thủ ấn họa) của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh, đạt huy chương đồng Mỹ thuật toàn quốc 2010....

Đặc biệt, trong tháng 3 vừa qua, công trình tượng đài  Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được khánh thành và đưa vào phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn công chúng (tại núi Cấm, Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) là một tác phẩm  điêu khắc nghệ thuật hoành tráng của họa sĩ- nhà điêu khắc  Đinh Gia Thắng đã góp phần tôn vinh sự hy sinh cao cả của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người mẹ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho con cháu muôn đời sau.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã kết hợp cùng Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng tổ chức nhiều trại sáng tác, thâm nhập thực tế và giao lưu hội thảo, điển hình như đi thực tế sáng tác và giao lưu Đà Nẵng-TPHCM, thực tế sáng tác dọc sông Thu Bồn Quảng Nam-Đà Nẵng, thâm nhập thực tế Cù Lao Chàm, Hội nghị-Hội thảo "Mỹ thuật nam miền Trung và Tây Nguyên" tại Bình Định...Hiện nay Nhà Xuất bản mỹ thuật đã cho ra mắt cuốn "Mỹ thuật nam miền Trung và Tây Nguyên" là một trong những cuốn sách chuyên sâu nghiên cứu về mỹ thuật hiện đại các khu vực trong cả nước. Trong đầu tháng 4 vừa qua, hai họa sĩ Thân Trọng Dũng và Hồ Đình Nam Kha đã tham gia cùng  Đoàn công tác số 1 của Bộ Tư Lệnh vùng 3 Hải Quân phía nam thăm huyện đảo Trường Sa thực hiện nhiều ký họa về biển đảo được đánh giá có chất lượng cao.

Đáng chú ý, gần đây, sự ra đời của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với hoạt động mỹ thuật, được công chúng  và giới văn nghệ sĩ vui mừng đón nhận. Từ đó, nhiều họa sĩ đã tự nguyện hiến tặng các tác phẩm tâm huyết như Thân Trọng Dũng, Nguyễn Thị Dư Dư, Phan Thanh Hải, Lê Huy Hạnh, Hồ Đình Nam Kha... Tuy nhiên, bên cạnh đó, đánh giá về những mặt hạn chế, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam TP Đà Nẵng cho rằng: "Công tác quảng bá, giới thiệu tác phẩm đến với công chúng còn gặp nhiều khó khăn, thiếu không gian trưng bày, thiếu kinh phí hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đưa tác giả, tác phẩm đến với công chúng, yêu thích nghệ thuật thị giác.

Một số ít hội viên chưa gắn bó với phong trào Hội, thời gian dài không  tham gia sinh hoạt, không chú trọng đến việc đầu tư sáng tác, tham gia triển lãm, ít quan tâm đến hoạt động của Hội. Việc chủ trương xã hội hóa chưa đạt kết quả cao, tâm lý còn ngại ngần, hoặc trông chờ ỷ lại các nguồn kinh phí Nhà nước. Đội ngũ nghiên cứu, phê bình, lý luận còn thiếu trầm trọng(thậm chí không có)... Nêu phương hướng và nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ mới (2014-2019), họa sĩ Hồ Đình Nam Kha cho biết:  Chi hội tiếp tục sáng tác theo những chủ đề lớn như: Đề tài "Lực lượng vũ trang- chiến tranh cách mạng" đề tài Lịch sử; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Cuộc sống con người Đà Nẵng...

Đẩy mạnh  các hoạt động phong trào như kết hợp Hội Mỹ thuật TP tổ chức mỗi năm ít nhất một chuyến thâm nhập thực tế sáng tác lấy tư liệu, để hỗ trợ anh chị em hội viên sáng tác có nhiều tác phẩm tốt. Chú trọng giới thiệu kết nạp hội viên, nhất là hội viên trẻ cho HMTVN để xây dựng đội ngũ chi hội mạnh xứng tầm trong khu vực. Kết hợp, Chi hội Mỹ thuật TT-Huế, Chi hội Mỹ thuật Quảng Nam giao lưu, sáng tác và triển lãm 2 năm 1 lần. Chú trọng đến công tác xã hội hóa, xây dựng nhiều chương trình hoạt động triển lãm mỹ thuật và quảng bá tác phẩm. Chi hội kết hợp Hội mỹ thuật Đà Nẵng xây dựng ít nhất 1 Gallery để thường xuyên giới thiệu sáng tác mới của anh em họa sĩ Đà Nẵng...

T.T.S