Báo Công An Đà Nẵng

Mỹ triển khai THAAD tới Hàn Quốc

Thứ tư, 08/03/2017 11:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-3, một ngày sau khi Triều Tiên bắn 4 tên lửa đạn đạo vào vùng biển Nhật Bản, Mỹ bắt đầu triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết, các bộ phận đầu tiên của hệ thống, bao gồm hai bệ phóng, đã đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía nam vào tối 6-3. Máy bay vận tải Globemaster III C-17 đã đưa ra các bộ phận này từ căn cứ không quân Mỹ tới quận Seongju, cách Seoul 296km về phía Nam. Các thiết bị còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến dần dần.

Washington và Seoul hồi tháng 7-2016 đồng ý lắp đặt THAAD ở Hàn Quốc vào cuối năm 2017. Kể từ đó, hai nước nỗ lực để triển khai “càng nhanh càng tốt” do các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Hôm 6-3, Bình Nhưỡng bắn 4 tên lửa đạn đạo, mà Seoul xác định là phiên bản nâng cấp của loại tên lửa Scud, nhằm đáp trả đối với các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn đang tiến hành.  “Các hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên, trong đó có việc phóng tên lửa hôm 6-3, khẳng định sự cần thiết của quyết định triển khai THAAD tới Hàn Quốc”, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương (PACOM), cho biết.

THAAD gồm 6 bệ phóng, 48 thiết bị đánh chặn, bộ phận kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc, và một radar AN/TPY-2. “Việc triển khai kịp thời hệ thống THAAD giúp chúng tôi thuận lợi khi yêu cầu quân tiếp viện hoặc các vũ khí  tiên tiến”, chỉ huy trưởng Lực lượng Mỹ - Hàn (USFK), Vincent K. Brooks, cho biết.

Hai bệ phóng của THAAD được đưa đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek. Ảnh: Yonhap

HẠN CHẾ

THAAD không phải là thuốc chữa bách bệnh, hoàn toàn che chở cho Mỹ và các đồng minh khỏi mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Theo báo cáo của nhóm giám sát Triều Tiên 38 độ Bắc, hệ thống này có thể bị choáng ngợp nếu Bình Nhưỡng phóng nhiều tên lửa cùng một lúc và không có hiệu quả đối với các tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm được phóng từ phía nam, đông, tây hạ lưu Hàn Quốc.

Theo báo cáo, THAAD có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu trong phạm vi khoảng 1.000 km, có nghĩa là nó không thể ngăn chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

TRUNG QUỐC PHẢN ĐỐI

Trung Quốc từ lâu đã phản đối việc triển khai THAAD gần biên giới nước mình. Sau khi quân đội Mỹ cho biết những bộ phận đầu tiên của hệ thống này đã đến Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối. người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng hệ thống radar uy lực của THAAD có thể ảnh hưởng đến an ninh của Bắc Kinh cũng như không giúp làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Sự bất mãn của Trung Quốc được các doanh nghiệp Hàn Quốc cảm nhận, đặc biệt là tập đoàn Lotte, vốn đã ký thỏa thuận hoán đổi đất để chính phủ triển khai THAAD. Trong một bài bình luận Tân Hoa Xã tuyên bố, Lotte đã “làm tổn thương người dân Trung Quốc” và “có thể nhận hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục. Nếu Bắc Kinh trả đũa thương mại, Seoul sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn bởi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, với kim ngạch xuất khẩu lên đến 142 tỷ USD/năm.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ khẩn cấp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của nước này do Trung Quốc thực hiện các hành động trả đũa. Bộ đưa ra khoản vay lên tới 1 tỷ won (866.000 USD) với thời hạn 5 năm dành cho các SME có quan hệ làm ăn với Trung Quốc đồng thời lập một nhóm thảo luận cách giảm thiểu khó khăn.

ĐỘNG CƠ CHÍNH TRỊ?

Các đảng đối lập tại Hàn Quốc đã phê phán việc chính phủ cho phép Mỹ triển khai THAAD tại nước này. Đảng Dân chủ đặt câu hỏi về ý định của Seoul đằng sau động thái “đơn phương, vội vã” này. Họ lập luận rằng, động thái trên có thể mang động cơ chính trị, được thực hiện trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Đảng này cho rằng, việc chính phủ vội vã cho triển khai THAAD có thể để tạo ra bầu không khí có lợi hơn cho Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye và đảng cầm quyền.

Đảng Nhân dân kêu gọi phải ngừng ngay tiến trình triển khai THAAD.

An Bình (Theo Yonhap, CNN)