Báo Công An Đà Nẵng

Mỹ từng có ý định tấn công Nhật bằng vũ khí hóa học

Thứ sáu, 24/06/2016 10:41

(Cadn.com.vn) - Tờ Nationalinterest mới đây tiết lộ sự thật, năm 1945, Mỹ từng có ý định sử dụng vũ khí hóa học (VKHH) để tấn công Nhật Bản.

Theo đó, từ tháng 4-1944, quân  đội Mỹ thử nghiệm hàng loạt hợp chất hóa học đặc biệt để hủy hoại cây trồng, mùa màng. Không lâu sau đó, các đơn vị chiến đấu của Mỹ được cung cấp những vũ khí này để phục vụ cho một cuộc chiến đặc biệt, tấn công Nhật.

Theo báo cáo do Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng Mỹ (NDRC) công bố năm 1946, việc sử dụng VKHH là nhằm tiêu diệt các loại cây trồng trên đất liền của Nhật và trên các đảo chiếm đóng được Mỹ cân nhắc thận trọng trong năm cuối cùng trước khi Thế chiến II kết thúc. Khi chiến tranh kết thúc, việc phát triển các loại VKHH vẫn thuộc diện ưu tiên cao nhất của Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, Nhật đã tuyên bố đầu hàng sau khi Washington dùng bom nguyên tử phá hủy thành phố Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8-1945, do đó kế hoạch dùng VKHH bị ngưng lại.

Máy bay B-29 của Mỹ ném bom tấn công Nhật Bản trong Thế chiến II.

Kho VKHH khổng lồ

Đến cuối Thế chiến II, Mỹ hầu như đã sẵn sàng đưa vào áp dụng các chiến thuật cũ trên quy mô lớn, trong đó có kế hoạch tàn phá đất nông nghiệp Nhật. Tính đến tháng 4-1945, quân đội Mỹ thử nghiệm trên 1.000 tác nhân hóa học khác nhau được bảo quản tại trại Detrick, bang Maryland, cách thủ đô Washington chưa đầy 80km nhằm phục vụ cho các cuộc chiến tranh sinh học. Riêng cơ sở thuê tại Đại học bang Ohio tổng hợp được trên 200 hợp chất có triển vọng hơn, số còn lại do trung tâm ở Detrick phát triển. Tất cả các tác nhân này đã được quân đội Mỹ ghi mã hiệu đặc biệt LN.

Trên góc độ quân sự, axit phenoxyacetic được xem là hợp chất tiềm tàng nhất. Những hóa chất này dễ gây nhầm lẫn với hóa chất thực vật, nhưng thực chất mức độ nguy hiểm rất cao, đối với cả cho con người lẫn môi trường.  Theo hồ sơ mật được tiết lộ, quân đội Mỹ tạo ra ít nhất 9 vũ khí tiềm ẩn chứa axit phenoxyacetic. Trong số này, LN-8 có mức độ hủy diệt rất lớn và đã được Washington sản xuất hàng loạt. Phân ban Dự án đặc biệt (SPD) thuộc tập đoàn hóa chất Dow Chemical phát triển 3 phiên bản LN-8, một loại thể rắn tinh khiết, một loại “muối” pha với amoni và một loại dịch lỏng đậm đặc.

Để đánh lạc hướng dư luận, Lầu Năm Góc đặt tên cho 3 loại hóa chất này là Vegetable Killer Acid (Acid diệt cỏ), Vegetable Killer Salt (muối diệt cỏ), và Vegetable Killer Liquid (Dịch lỏng diệt cỏ).

Và kế hoạch tấn công

Mặc dù chiến tranh kết thúc nhưng xung đột vẫn tiếp tục âm thầm diễn ra, và Mỹ vẫn nuôi hy vọng tàn phá đất nông nghiệp Nhật thông qua một cuộc tấn công VKHH khổng lồ. Ý tưởng tàn phá các trang trại và nguồn cung cấp thực phẩm của Nhật là để hạ gục hoàn toàn nước này sau khi Thế chiến II kết thúc, điều này từng được lịch sử ghi lại.

Do khó tiếp cận với các mục tiêu ở Nhật, Lầu Năm Góc nghiên cứu cách để thả hoặc phun thuốc diệt cỏ từ trên máy bay. Tháng 4-1945, máy bay ném bom của Mỹ mang theo chất hóa học diệt cỏ chứa trong thùng dung tích 550 gallon, thả thử nghiệm ở Terre Haute, Indiana và Beaumont, thuộc bang Texas. Tháng 6-1945, quân đội Mỹ tiếp tục thử nghiệm ném một loạt bom chùm xuống ngọn núi Granite Peak ở bang Utah. Mỗi quả bom nặng 60kg có chứa hỗn hợp LN-8 nhưng vụ thử nói trên thất bại. Tháng 7-1945, quả bom ký hiệu SPD Mark 2, chứa 90kg chất diệt cỏ acid, được thả tiếp xuống khu vực nói trên.

Tuy nhiên, cuối cùng Nhật đã tránh được một cuộc tấn công VKHH. Thực tế là do Tokyo đã đầu hàng sau khi Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima (6-8-1945), cướp đi gần 130.000 sinh mạng và sau đó là thành phố Nagasaki, giết thêm 60.000- 70.000 người nữa.

Kim Hùng
(Theo Nationalinterest)