Báo Công An Đà Nẵng

Năm 2022, Đà Nẵng không xảy ra “điểm nóng” về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

Thứ hai, 09/01/2023 14:55

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, trong bối cảnh phục hồi kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng, mở cửa du lịch, những áp lực về công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác tài nguyên, an toàn thực phẩm là rất lớn. Thực tế này đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Môi trường phải giữ vững được thành quả đã đạt được trong những năm qua đồng thời tự đặt ra yêu cầu cao hơn, chuyên nghiệp hơn trong tham mưu, quản lý hoạt động của các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng phối hợp kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trước tết Nguyên đán

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh – Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường cho biết, trong thời gian qua, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tương đối nghiêm túc, không xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, không có điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ CA, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong năm 2022, song song với công tác tuyên truyền, lực lượng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 311 vụ/317 đối tượng vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Qua đó đã đề nghị khởi tố 1 vụ/2 đối tượng, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 310 vụ/315 đối tượng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện, xử lý 129 vụ/131 đối tượng vi phạm, các quận huyện phát hiện, xử lý 182 vụ/186 đối tượng. “Các lực lượng từ cấp phòng đến quận huyện đã vào cuộc quyết liệt, bám sát địa bàn, cơ sở, lĩnh vực để kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm tốt hơn. Đồng thời, đối với các hành vi vi phạm, cố tình tái phạm thì kiên quyết xử lý để răn đe”, Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh cho biết.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 của lực lượng Cảnh sát Môi trường

Đặt ra yêu cầu đối với lực lượng trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Văn Tăng cho rằng số vụ việc được xử lý nhiều cho thấy mỗi CBCS, các đội nghiệp vụ đã nâng cao trách nhiệm của mình, tuy nhiên đa số mới chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Trong một số thời điểm, một số lĩnh vực, phản ứng của lực lượng Cảnh sát Môi trường vẫn chậm so với phản ánh của người dân và cơ quan báo chí. Điều này cho thấy cần phải có sự chuyên môn hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ theo thế mạnh, sở trường của từng CBCS trên từng lĩnh vực công tác. Nghĩa là khi báo cáo, tham mưu đến lĩnh vực nào thì cần những con số, thực trạng cụ thể chứ không thể báo cáo chung chung.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường trao tặng Giấy khen cho các đảng viên xuất sắc năm 2022

“Một người làm nhiều việc thì không thể chuyên sâu. Từ đó công tác tham mưu, thực hiện cũng sẽ không đạt kết quả tối đa. Những kết quả đạt được của toàn lực lượng Cảnh sát Môi trường trong thời gian qua là nổi bật, đáng ghi nhận. Nhưng sau dịch bệnh, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ trở lại mạnh mẽ, đó cũng là thách thức, áp lực đòi hỏi yêu cầu công việc cao hơn”, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng lưu ý, trước mắt lực lượng Cảnh sát Môi trường phải thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về đảm bảo các điều kiện tốt trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường để người dân đón tết Quý Mão 2023 vui vẻ, lành mạnh, an toàn.

Đông A