Báo Công An Đà Nẵng

Năm 2023, Phú Yên phấn đấu trồng 3,7 triệu cây xanh

Thứ năm, 02/02/2023 09:17

Sau lễ phát động, tại công viên phía Tây Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (TP Tuy Hòa), lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã trồng nhiều cây xanh, góp phần làm đẹp cảnh quan nơi đây.

Trước đó, tháng 11-2021, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện đề án này, trong năm 2021 và 2022, toàn tỉnh trồng được gần 9,4 triệu cây xanh, đạt 62,51% kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, tỉnh Phú Yên phấn đấu trồng thêm 3,7 triệu cây xanh. Trong đó, TP Tuy Hòa đã thực hiện Đề án trồng 2 triệu cây xanh giai đoạn 2022 - 2025 với các loại cây phân tán như: giáng hương, xà cừ, gõ, sao đen, cây ăn trái…trên vỉa hè các tuyến đường, các công viên, quảng trường, hồ điều hòa, núi Nhạn, trụ sở các cơ quan, trường học, bệnh viện. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố đạt đô thị loại I vào năm 2025 và là một trong những thành phố sạch nhất cả nước.

Dịp Tết Quý Mão, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh Phú Yên cũng đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiến hành trồng nhiều cây xanh tại một số tuyến đường, công viên, trường học; đồng thời tuyên truyền đến người dân lợi ích của việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng bền vững.

T.Q