Báo Công An Đà Nẵng

Nắm chắc địa bàn cơ sở

Thứ năm, 22/07/2021 19:50

Trung tá Lê Văn Cúc- Trưởng Công an xã (CAX) Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, nét nổi bật ở Hòa Ninh là công tác xây dựng phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Sáu tháng đầu năm 2021, CAX Hòa Ninh đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện (CAH) Hòa Vang tổ chức 2 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho nhân dân tại các thôn Hòa Trung và Sơn Phước với hàng trăm người tham gia. Tham mưu cho UBND xã tổ chức thành công lễ tặng 55 lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo và gia đình có đạo trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, CAX tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức với các nội dung, phòng cháy chữa cháy, chống tệ nạn cờ bạc, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, thủ tục cấp căn cước công dân, các thủ đoạn của tội phạm và cách thức phòng chống tội phạm…

CAX Hòa Ninh bắt, áp giải đối tượng truy nã Nguyễn Văn Toàn (đi giữa), từ khe Mặt Trận, núi Bà Nà ra khỏi rừng.  

Các mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng và phát huy có hiệu quả như "Zalo phòng chống tội phạm"  với tên trang "An ninh trật tự Hòa Ninh", mô hình "tờ rơi" tuyên truyền phòng chống tội phạm, mô hình đội tự quản tham gia phòng chống tội phạm tại các nghĩa trang thành phố tại Hòa Ninh, mô hình "hai không"… Công tác tuần tra phối hợp theo Quyết định 8394 luôn duy trì đều đặn thành nền nếp trong tuần, trong tháng…

Để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả, lực lượng CAX Hòa Ninh luôn bám sát địa bàn, cơ sở, nắm chắc từng hộ, từng người dân, từng đối tượng vi phạm pháp luật, từ đó đã giải quyết dứt điểm 23 vụ việc có liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để mâu thuẫn nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn, phát sinh vi phạm pháp luật, phát sinh tội phạm.  CAX còn tiến hành gọi hỏi răn đe, giáo dục, cảm hóa 32 lượt đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn, rà soát, lập danh sách quản lý hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ phong trào BVANTQ được xây dựng và phát triển mạnh mẽ, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý, giái quyết kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến ANTT và phòng chống dịch bệnh COVID- 19… 

Có thể kể đến những vụ việc điển hình như: Ngày 7-4-2021, từ tin báo của nhân dân, CAX Hòa Ninh tiến hành kiểm tra, test 10 đối tượng nghi vấn và công nhân thi công đường dây điện 500KV lưu trú tại thôn An Sơn, phát hiện 9 đối tượng, đều trú tại tỉnh Điện Biên dương tính với chất ma túy (heroin), lập hồ sơ xử lý, xử phạt vi phạm hành chính 6,75 triệu đồng; ngày 16-5, CAX phối hợp với Ban chỉ  đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã tiến hành kiểm tra quán bi-a, nước giải khát do bà Lê Thị Bé tại thôn Trung Nghĩa, phát hiện 4 trường hợp đánh bi-a không đeo khẩu trang theo quy định và tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính 4 trường hợp trên 8 triệu đồng, đề xuất Chủ tịch UBND H. Hòa Vang xử phạt hành chính chủ quán bi-a 15 triệu đồng; trong những ngày cuối tháng 6-2021, CAX phối hợp với các lực lượng chức năng của xã đẩy đuổi hàng chục trường hợp người dân từ địa phương khác đến tụ tập vui chơi tại các khu vực khe suối, rừng núi tại Hòa Ninh, vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh…

CAX Hòa Ninh xử lý các đối tượng tụ tập vào rừng Bà Nà vui chơi vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.    

Cũng từ tin báo của nhân dân, ngày 28-6, qua công tác tuần tra 8394, CAX Hòa Ninh đã bắt quả tang Đinh Trần Hoàng Anh (1974, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là đối tượng nghiện ma túy, dùng mô-tô kéo theo xe kéo trộm cắp hàng chục cây giống ăn quả, tàng trữ 1 công cụ hỗ trợ là còng số 8, 1 gói ma túy đá… Ngày 29-6,  lực lượng 8394 CAX lại phát hiện 3 đối tượng đều trú xã Tiên Sơn, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 3 lần trộm cắp 20 bộ đèn pin năng lượng mặt trời, trị giá hàng chục triệu đồng tại các nghĩa trang ở Hòa Ninh…  Gần đây nhất, từ nguồn tin báo của người dân, thời gian qua, tại địa bàn thôn An Sơn, Hòa Ninh xuất hiện một đối tượng nghi vấn từ địa phương khác tới làm lán trại trong rừng Bà Nà, thường đi lấy mật ong rừng, lấy quả ươi về bán cho các thương lái. Qua theo dõi, xác định đó là Nguyễn Văn Toàn (1986), là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã của CAH Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi buôn bán hàng cấm ngày 15-6-2020. Ngày 20-7,  CAX Hòa Ninh đã phối hợp với lực lượng quân sự xã bao vây, áp sát, bắt gọn đối tượng tại khu vực khe Mặt Trận, núi Bà Nà, bàn giao đối tượng Toàn cho cơ quan điều tra CAH Hòa Vang thụ lý theo thẩm quyền.

Có thể nói, nhờ công tác bám sát địa bàn, cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ vững mạnh, trong thời gian qua, CAX Hòa Ninh đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 đồng thời triển khai, thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn, đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn trọng điểm vùng Tây Bắc Hòa Vang.

Hồng Thanh