Báo Công An Đà Nẵng

“Nạn nhân” cấp cao, phản ứng cao cấp

Thứ tư, 04/09/2013 08:15

(Cadn.com.vn) - Vụ bê bối nghe lén khắp toàn thế giới của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) lại tiếp tục bị thổi bùng lên những tranh cãi khi có những “nạn nhân cấp cao” mới.

Đó là Tổng thống Mexico và Brazil, Bộ Ngoại giao Pháp cũng như trụ sở LHQ ở New York. Chưa nói đến “thành phần tập thể” ở Pháp và LHQ, việc hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Mexico và  Brazil bị nghe lén đã khiến mối quan hệ giữa Mỹ và hai quốc gia lớn nhất khu vực Mỹ Latinh này rơi vào căng thẳng.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 3-9 (giờ Việt Nam) triệu tập hai cuộc họp khẩn cấp tại Dinh Planalto. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau các cuộc họp trên, Bộ trưởng Tư pháp Jose Eduardo Cardoso và Ngoại trưởng Figueiredo cho biết, chính phủ Brazil yêu cầu Mỹ giải thích “bằng văn bản chính thức” trong tuần này về các hoạt động gián điệp vi phạm chủ quyền quốc gia và quyền riêng tư của công dân Brazil. Trong ngày 3-9, một Ủy ban điều tra hoạt động gián điệp của Mỹ sẽ được thành lập tại Thượng viện Brazil. Tổng thống Rousseff cũng cân nhắc khả năng hoãn hoặc thậm chí hủy chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ vào ngày 23-10 tới.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Hạ viện Brazil Nelson Pellegrino cho biết sẽ đề nghị ông Cardozo tới ủy ban này để làm rõ những cáo buộc mới nhất về hoạt động tình báo của Mỹ mà ông cho là “rất nghiêm trọng”. Còn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Brazil Ricardo Ferraco cho rằng, Brazil cần phải đưa vấn đề do thám Tổng thống Rousseff lên các tổ chức quốc tế, như LHQ. Nhưng bản thân LHQ cũng bị nghe lén mà chỉ “nhẹ nhàng” cảnh báo, “các nước thành viên nên tôn trọng quyền bất khả xâm phạm về ngoại giao của cơ quan quốc tế này”, thì liệu có thể xử lý được gì hay không.

Mexico cũng phản ứng gay gắt trước hành động này của NSA. Chính phủ nước này triệu Đại sứ Mỹ tới và yêu cầu điều tra thấu đáo nhằm xác định ai là người phải chịu trách nhiệm đối với việc theo dõi các thư điện tử của Tổng thống Nieto trước khi ông này đắc cử vào năm ngoái.

Có thể thấy rằng, Mỹ đang thực sự mắc vào mớ bòng bong do “kẻ bán đứng” Snowden giăng ra. Để gỡ rối, Washington có thể phải trả giá rất đắt.

Thanh Văn