Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho VĐV, HLV thể thao

Thứ sáu, 25/12/2020 08:33

Giao nhiệm vụ năm 2021 cho Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị trong thời gian tới, ngoài việc thu hút nhân dân có nhu cầu tới khám chữa bệnh, Bệnh viện cần chú trọng công tác khám, chữa bệnh cho vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, viên chức và người lao động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo dựng niềm tin và thương hiệu, xứng đáng là bệnh viện đầu ngành.

Bệnh viện Thể thao Việt Nam đề ra mục tiêu trong năm 2021 đạt được 100% công suất giường bệnh được sử dụng; tổng số bệnh nhân tới khám, chữa đạt khoảng 50.000 người; điều trị nội trú 4.000 bệnh nhân, phẫu thuật và điều trị 2.000 ca cho các vận động viên, huấn luyện viên... Đồng thời, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra ở Việt Nam vào năm 2021, Bệnh viện Thể thao Việt Nam phối hợp với Tiểu ban Y tế xây dựng và ban hành các tài liệu về công tác y tế tại Đại hội; phục vụ y tế tốt nhất cho vận động viên tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế...

Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha cho biết, trong thời gian tới, để kiện toàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, cải tạo, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phụ trợ, cơ sở vật chất. Quan trọng nhất là bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học...

Hiện Bệnh viện Thể thao Việt Nam đang triển khai Chương trình "Ngày hội tri ân người bệnh" (từ ngày 21-27-12) với nhiều hoạt động thiết thực; mít-tinh tri ân người bệnh; tổ chức khám, tư vấn, điều trị cho 200 bệnh nhân ngoại trú và 150 bệnh nhân nội trú; tặng quà miễn phí, voucher khám bệnh... Các hoạt động này góp phần chia sẻ trở ngại tâm lý, khó khăn của người bệnh, tăng tính gắn kết, đồng cảm giữa nhân viên y tế với người bệnh.

Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch, Bệnh viện Thể thao Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nhưng vẫn luôn là địa chỉ tin cậy của các huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia, cán bộ và người dân. Bệnh viện đã khám và điều trị cho khoảng 1.000 vận động viên các đội tuyển quốc gia trên toàn quốc, đồng thời cử hàng chục lượt bác sĩ chăm sóc sức khỏe, khám chữa cho vận động viên tại nhiều đội tuyển quốc gia.

NAM THÁI