Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao năng lực phòng chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức xuyên quốc gia

Thứ tư, 17/05/2023 07:05
Các đại biểu tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về mục tiêu hội thảo, tổng quát thông tin tình hình tội phạm trong khu vực, mối đe dọa của tội phạm ma túy, rửa tiền. Trong đó nổi lên là vụ việc triệt phá băng đảng sử dụng mô-tô phân khối lớn người Trung Quốc/Đài Loan buôn lậu ketamin; khám phá chuyên án Ironside/Herefordshire với các thủ đoạn trốn tránh cơ quan thực thi luật pháp; triệt phá các nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức xuyên quốc gia…

Theo bà Jennifer Cullen- Trưởng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Australia cho rằng, tội phạm xuyên quốc gia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ nếu các cơ quan thực thi pháp luật không liên tục nâng cao hiệu quả hoạt động và tìm kiếm các cơ hội mới để tạo ra môi trường phòng chống tội phạm an toàn. Vì vậy, thông qua các chương trình hội thảo, các bên sẽ tạo nên những bước tiến mới trong công tác phối hợp khám phá các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong đó nổi bật là ma túy, tội phạm mạng, tội phạm lạm dụng trẻ em và đưa người di cư trái phép cũng như các loại tội phạm khác. Để hỗ trợ những chuyên án này, nhiều đoàn các sĩ quan cảnh sát được gửi sang giữa hai nước nhằm thực hiện những nỗ lực chung.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, những năm gần đây, lợi dụng quá trình toàn cầu hóa, hội nhập của các nền kinh tế, thương mại toàn cầu, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên thế giới, khu vực và tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, diễn ra trên nhiều lĩnh vực, nhất là các tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn bán vũ khí, rửa tiền, tội phạm kinh tế quốc tế, tội phạm công nghệ cao… Trước thực tiễn đó, Công an TP Đà Nẵng luôn làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trực tiếp phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều tổ chức đường dây, tội phạm quốc tế, xuyên quốc gia hoạt động, lẩn trốn trên địa bàn… góp phần tạo môi trường trong sạch, lành mạnh, an toàn phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Đà Nẵng. Bên cạnh những nỗ lực, kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia vẫn còn nhiều thách thức. "Vấn đề chung phải tập trung giải quyết trong việc xây dựng, triển khai các công ước chung, trao đổi thông tin, kết nối, xâu chuỗi, nhận diện các nguy cơ mà tội phạm xuyên quốc gia đã và đang lợi dụng để hoạt động, thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật hoặc lẩn trốn", Đại tá Trần Phòng nhận định. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng mong rằng thông qua hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi kỹ hơn về các mối đe dọa của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong khu vực ảnh hưởng đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng từ đó xác định, nhận diện và thông báo đến Công an TP Đà Nẵng các phương thức thủ đoạn mới mà tội phạm sử dụng, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia… Từ đó, Công an TP Đà Nẵng sẽ nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mang tầm khu vực.

Lê Anh Tuấn