Báo Công An Đà Nẵng

Nâng cao tính chủ động của nữ doanh nhân

Chủ nhật, 02/03/2014 23:48

(Cadn.com.vn) - Xác định rõ vai trò và vị trí của Hiệp hội trong năm Doanh nghiệp 2014, Hiệp hội nữ doanh nhân TP Đà Nẵng đã đặt ra cho mình những mục tiêu mới. PV Báo Công an Đà Nẵng đã có cuộc trò chuyện với bà Bùi Diệu Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội nữ Doanh nhân TP Đà Nẵng về vấn đề này.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng trao Bằng khen cho các thành viên Hiệp hội
trong Hội nghị tổng kết công tác 2013.

P.V: Thưa bà, sự ra đời của Hiệp hội có ý nghĩa như thế nào với các hoạt động chung của TP?

Bà Bùi Diệu Thanh: Hiệp hội nữ Doanh nhân ra đời gần 3 năm tập hợp lực lượng nữ doanh nhân, trí thức trên địa bàn TP. Đến nay, Hiệp hội đã có khoảng 60 thành viên thường xuyên hoạt động. Đây không chỉ là môi trường giao lưu, sinh hoạt về giới mà thông qua đó Hiệp hội còn muốn gắn kết các thành viên vào phong trào chung của phụ nữ TP. Hiệp hội không chỉ là nơi lắng nghe tâm sự của các hội viên mà còn là tiếng nói chung của phụ nữ, tạo sợi dây liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau. Điều này rất quan trọng nhất là với những doanh nghiệp mà người đứng đầu là nữ.

P.V: Bà có thể cho biết thêm về sự liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên?

Bà Bùi Diệu Thanh: Liên kết ở đây là liên kết về cả mặt kinh tế và tinh thần. Về mặt tinh thần, thông qua những chương trình giao lưu sinh hoạt giúp cho các chị em hiểu nhau hơn và có sự chia sẻ trong cuộc sống. Tạo nên một môi trường thân mật, có sự đồng cảm giữa những phụ nữ vừa phải đảm việc nhà giỏi việc nước. Bên cạnh đó Hiệp hội còn đề ra những chương trình như sử dụng sản phẩm của nhau, liên kết hoạt động giữa các doanh nghiệp cùng kinh doanh một mặt hàng, tạo điều kiện về mặt bằng, hỗ trợ vốn... Tuy nhiên, cần hiểu rõ chúng tôi không phải là một tổ chức kinh tế mà chỉ là nơi tư vấn, kết nối, tập hợp những nhu cầu chung của các doanh nghiệp thành viên.

P.V: Hướng hoạt động của Hiệp hội trong Năm Doanh nghiệp là gì, thưa bà?

Bà Bùi Diệu Thanh: Cùng với sự biến động về tình hình kinh tế xã hội thì các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nữ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đã xác định mục tiêu chung trong năm nay là gắn kết các doanh nghiệp thành viên vào các chương trình của TP. Triển khai xây dựng chương trình “Xây dựng hình ảnh Nữ doanh nhân Đà Nẵng” hướng đến 4 tiêu chí người phụ nữ hiện đại. Cụ thể hướng đến mục tiêu doanh nghiệp thực sự là chủ nhân của chương trình, chủ động đến với các chương trình của TP. Tìm ra chiến lược phát triển đúng đắn, tránh tư tưởng ỷ lại. Chúng tôi cũng sẽ đề ra những định lượng cụ thể về sản lượng, doanh số, doanh thu, tăng ngân sách cho TP. Phải đặt doanh nghiệp là chủ thể, mạnh dạn hơn nữa trong công tác kinh doanh mới có thể hoàn thành tốt các mục tiêu trong Năm Doanh nghiệp.

P.V: Khó khăn hiện nay trong công tác quản lý Hiệp hội là gì?

Bà Bùi Diệu Thanh: Có rất nhiều khó khăn đó là về quỹ thời gian của chị em còn eo hẹp nên rất khó trong việc tổ chức sinh hoạt. Thời gian cân bằng giữa gia đình và công việc và bản thân là quá lớn. Hơn thế nữa các chị em tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm. Bản thân chị em phải tự vận động mình, phát huy ưu thế của những nữ doanh nhân trong các hoạt động.

P.V: Trước mắt, Hiệp hội có hướng đi nào để hỗ trợ các thành viên trong Năm Doanh nghiệp?

Bà Bùi Diệu Thanh: Đối với những doanh nghiệp có đông lao động là nữ thì chúng tôi hỗ trợ về chỗ ở, sinh hoạt cho chị em. Bên cạnh đó còn mở các lớp giữ trẻ để các nữ công nhân yên tâm sản xuất. Ngoài ra, việc mở rộng mối quan hệ đầu tư giữa các thành viên và các doanh nghiệp khác trên địa bàn cũng rất quan trọng. Phát triển hội viên liên kết để tăng cơ hội quảng bá cho hội viên đồng thời làm phong phú thêm các chương trình hoạt động hội. Trước mắt liên kết với hoạt động của Hội phụ nữ trí thức và Hội phụ nữ các chợ theo tinh thần hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

P.V: Xin cảm ơn  bà về cuộc trò chuyện này!

Hà Dung