Báo Công An Đà Nẵng

Nâng tầm khởi nghiệp Đà Nẵng qua “Chương trình ươm tạo phiên bản 1.1”

Thứ sáu, 21/09/2018 14:40

Vài năm trở lại đây, khi nhắc đến các tổ chức hỗ trợ và ươm tạo khởi nghiệp thì cái tên Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) là địa chỉ tin cậy, không thể thiếu đối với các dự án khởi nghiệp ở Đà Nẵng và khu vực miền Trung...

Một buổi networking hàng tháng của cộng đồng founders DNES.

Ông Trần Vũ Nguyên - Giám đốc DNES cho biết, đến nay, trải qua 6 khóa ươm tạo khởi nghiệp, Chương trình ươm tạo của DNES đã “ươm mầm” cho hơn 40 dự án khởi nghiệp đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế và vươn ra cả Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Gần 50% trong số đó vẫn duy trì hoạt động, trong đó có nhiều dự án khởi nghiệp đã tạo được danh tiếng trên thị trường như Chế phẩm sinh học đa dụng Minh Hồng; Zody - Ứng dụng hỗ trợ chăm sóc và quản lý khách hàng cho các hàng quán; Homecares - nền tảng kết nối bệnh nhân và hộ lý, y tá phục vụ chăm sóc tại nhà; Hekate - nền tảng hỗ trợ khách hàng tạo chatbot; Xedike - nền tảng kết nối tài xế và hành khách nhằm cung cấp chỗ ngồi trống trên các chặng đường liên tỉnh ngắn...

Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn và kết quả đạt được là không nhỏ, nhưng thực tế chương trình ươm tạo vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Theo ông Nguyên, nổi lên là chất lượng và số lượng các dự án khởi nghiệp ở Đà Nẵng còn thấp; các sáng lập viên (founder) nhìn chung còn khá hạn chế về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh, khởi nghiệp; hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp dù đã sôi động hơn rất nhiều nhưng vẫn còn mang tính chủ quan, thiếu tầm nhìn chiến lược và sự tham gia tích cực của mạng lưới cố vấn (mentor) hàng đầu. Cho đến nay, vẫn chưa có dự án khởi nghiệp xuất phát từ Đà Nẵng đạt tầm quốc gia hay khu vực.

Sau khi đánh giá lại hành trình ươm tạo khởi nghiệp trong 3 năm qua, bắt đầu từ khóa VII, với trọng tâm đặt vào phát triển năng lực của sáng lập viên và quy trình khởi nghiệp tinh gọn, DNES sẽ đưa “Chương trình ươm tạo phiên bản 1.1” với các tính năng mới phù hợp hơn với đặc điểm, nhu cầu của các dự án khởi nghiệp ở Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đồng thời, trong 6 tháng ươm tạo, các dự án khởi nghiệp trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ sẽ có thể tập trung toàn bộ vào việc xác định được mô hình kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển của mình nhờ vào các hỗ trợ cần thiết từ DNES.

Theo đó, DNES sẽ tổ chức kết nối sáng lập viên với cố vấn - là những người đi trước có kinh nghiệm, hiểu biết về khởi nghiệp và trong lĩnh vực kinh doanh mà sáng lập viên hướng đến. Mạng lưới cố vấn sẽ bao gồm những nhà khởi nghiệp quốc tế, các doanh nhân hàng đầu tại Đà Nẵng, chuyên gia đầu ngành, và đặc biệt các cựu sáng lập viên đã từng tham gia ươm tạo tại DNES. Bên cạnh đó, khi tham gia chương trình, các Dự án có thể tiếp cận các nguồn nhân lực về marketing, thiết kế, lập trình… giúp giải quyết nhu cầu tuyển thành viên, nhân sự ban đầu hoặc nhận được các gói dịch vụ ưu đãi từ các đối tác của DNES. Đồng thời, sáng lập viên có thể tham gia các buổi huấn luyện chuyên sâu hàng tháng để bổ sung kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và đặc biệt tham gia tuần huấn luyện tăng tốc vào cuối khóa được hướng dẫn bởi các chuyên gia khởi nghiệp quốc tế. Ngoài ra, sáng lập viên sẽ được tham gia và tương tác với cộng đồng khởi nghiệp, trong đó đặc biệt là đội ngũ cựu sáng lập viên của DNES rất năng động, thân thiện và đáng tin cậy để được chia sẻ, giao lưu, kết nối và học hỏi thông qua các buổi giao lưu (Networking); hỗ trợ dự án chỗ ngồi miễn phí tại Không gian làm việc chung của DNES, nơi các sáng lập viên có thể tiếp cận, trao đổi, mở rộng quan hệ với cộng đồng khởi nghiệp của Đà Nẵng và có sự hỗ trợ trực tiếp và liên tục từ các thành viên của Trung tâm Ươm tạo.

Cũng theo ông Trần Vũ Nguyên, sau thời gian 6 tháng ươm tạo, dự án sẽ xác định được cho mình mô hình kinh doanh phù hợp với một số kết quả (traction) ban đầu, từ đó có thể tự định hướng chiến lược phù hợp nhằm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp của mình. Đồng thời sẽ có 2 lựa chọn khả thi sau thời gian ươm tạo cho các dự án khởi nghiệp là tiếp tục tham gia một chương trình tăng tốc từ một đối tác của DNES và thành lập doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư ban đầu từ mạng lưới nhà đầu tư thiên thần của DNES.

Được biết, DNES sẽ bắt đầu áp dụng “Chương trình ươm tạo phiên bản 1.1” cho các dự án được chọn trong đợt tuyển dự án khóa VII diễn ra từ ngày 1 đến 30-9-2018. Đăng ký tham gia Chương trình tại bit.ly/dnes-incubation hoặc vào trang web dnes.vn/…/tuyen-chon-du-an-uom-tao-khoa-vii-were-calling-fo… để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, nhằm tạo cơ hội cho cộng đồng khởi nghiệp giao lưu và tìm hiểu về “Chương trình ươm tạo phiên bản 1.1”, DNES sẽ tổ chức buổi “Tụ họp giang hồ start-up Đà Nẵng lần 2” vào lúc 9 giờ, thứ 7 ngày 22-9-2018 tại Vườn ươm Doanh nghiệp. Sự kiện sẽ có sự tham dự của lãnh đạo DNES và đặc biệt là những chia sẻ thực tế từ anh Nguyễn Văn Minh Đức - Sáng lập viên của Dự án Hekate (khởi nghiệp với nền tảng công nghệ chatbot thông qua việc ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong việc giao tiếp và tự động hóa các tin nhắn) về quãng thời gian ươm tạo.

P.V