Báo Công An Đà Nẵng

“Nấp” trong khu phong tỏa để trốn nã

Thứ sáu, 30/07/2021 06:33

Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng bắt giữ được đối tượng bị truy nã Nguyễn Bá Tùng. Để qua mắt cơ quan Công an, Tùng chọn khu vực đang bị phong tỏa vì dịch bệnh COViD-19 để lẩn trốn.

Nguyễn Bá Tùng bị các trinh sát bắt giữ trong sáng 29-7.

Theo tài liệu điều tra, khoảng   0 giờ ngày 12-5-2021, Trần Văn Ngà (1960, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cùng Nguyễn Bá Tùng (1976, tạm trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) điều khiển mô-tô BKS 17H4-7933 đi đến công trình đang xây dựng tại địa chỉ 71- Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) để trộm cắp tài sản. Ban đầu, hai đối tượng vào công trình lấy trộm 2 bộ giàn tiệp rồi bỏ lên xe để Ngà chở đi cất giấu, còn Tùng tiếp tục vào công trình lăn 2 cuộn sắt phi 6 ra ngoài chờ sẵn. 
Trong lúc Ngà chở 2 bộ giàn tiệp đi giấu thì bị Tổ tuần tra 8394 của Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bắt quả tang. Khi đưa đối tượng Ngà quay trở lại xác định vị trí gây án thì Công an phường Hòa Cường Bắc phát hiện Tùng đang lăn tiếp 1 cuộn sắt phi 6 ra. Hai đối tượng cùng tang vật sau đó được bàn giao cho Công an phường Hòa Cường Nam lập hồ sơ ban đầu và được chuyển cho Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Bá Tùng ban đầu được gia đình bảo lãnh về nhưng sau đó đã rời khỏi địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Căn cứ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Bá Tùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Quá trình xác minh và sử dụng nhiều các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Tùng đang lẩn trốn tại một khu dân cư đang bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). 

Mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh với tội phạm, các cán bộ Công an quyết không để Tùng có cơ hội một lần nữa nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đại úy Trần Phước Hiếu - Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Hải Châu, cho hay: Ngay sau khi khu vực này dỡ phong tỏa, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng bí mật tiếp cận, vây bắt được Tùng trong sáng ngày 29-7. Khi tra tay vào còng, Tùng vẫn còn ngơ ngác vì 14 ngày qua chỉ quanh quẩn trong khu phong tỏa, chưa kịp đi đâu thì nay lại tiếp tục bị Công an bắt giữ. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Bá Tùng để xử lý theo quy định.  

MAI VINH