Báo Công An Đà Nẵng

NATO “đối đầu” với Nga

Thứ ba, 10/10/2017 09:23

Nga cáo buộc NATO đang cố gắng bao vây họ và đe dọa sự ổn định ở Đông Âu, song NATO  bác bỏ.

Cuộc tập trận chung Zapad 2017 giữa Nga-Belarus ở vùng Mogilev thuộc Belarus.     Ảnh: Sputnik

Ngày 9-10, NATO triển khai một lực lượng đa quốc gia mới tại Romania, đánh dấu động thái mới nhất nhằm đối phó với Nga dọc sườn phía đông của NATO cũng như để giám sát sự hiện diện gia tăng của Moscow tại biển Đen sau khi bán đảo Crimea sáp nhập về với Nga hồi năm 2014.

 “Mục đích của chúng ta là hòa bình, không phải chiến tranh. Chúng ta không phải mối đe dọa đối với Nga, song chúng ta cần một chiến lược liên minh trong dài hạn, chúng ta cần đối thoại từ một vị thế phòng thủ và răn đe mạnh mẽ”, Tổng thống Romania Klaus Iohannis nêu rõ trong bài phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Nghị viện NATO tại thủ đô Bucharest.

Hiện tại, quy mô của lực lượng mới này chưa được công bố. Nhưng các quan chức NATO cho biết, thành tố trên bộ của lực lượng này bao gồm một lực lượng NATO đa quốc gia quy mô lữ đoàn, tức là khoảng 3.000-4.000 quân. Tuy nhiên sự đóng góp của binh lính không phải người Romania là khiêm tốn. Ngoài các tàu tuần tra của Hải quân Mỹ hiện tại, sự hiện diện trên biển sẽ bao gồm nhiều chuyến thăm đồng minh đến các cảng của Romania và Bulgaria hơn nữa và tăng cường đào tạo và tập trận ở quy mô hạn chế.

Ban đầu, các lực lượng không quân của NATO sẽ bị giới hạn, nhưng Anh dự kiến triển khai máy bay tiêm kích đến Romania, và Canada hiện đang tuần tra không phận Romania với các phi công nước này. Trong khi đó, Italia đang tuần tra không phận Bulgaria.

Cũng như các nước Baltic và Ba Lan, NATO cho biết, mô hình đa quốc gia tương đối này khiến họ nhớ lại sự ủng hộ của đồng minh đối với Tây Berlin vào những năm 1950, khi quân đội Anh, Pháp và Mỹ đảm bảo rằng, Liên Xô không thể kiểm soát toàn bộ Berlin. Điều đó thúc đẩy cam kết trong hiệp ước thành lập NATO rằng, một cuộc tấn công vào một đồng minh trong NATO chính là cuộc tấn công vào cả liên minh. Điều đó có nghĩa là tất cả 28 quốc gia NATO sẽ buộc phải đáp trả trong trường hợp có bất kỳ sự tấn công nào nhằm vào một quốc gia trong liên minh.

Nga cáo buộc NATO đang cố gắng bao vây họ và đe dọa sự ổn định ở Đông Âu, song NATO bác bỏ. Xung quanh biển Đen, Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO trong khi Georgia và Ukraine cũng muốn trở thành thành viên của liên minh quân sự duy nhất trên thế giới này. Những động thái “động binh” của NATO diễn ra sau khi Nga mở cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 2013. Cuộc tập trận chung Zapad 2017 giữa Nga và Belarus được coi là cuộc tập trận lớn nhất giữa hai nước kể từ Chiến tranh Lạnh, diễn ra tại 6 địa điểm ở 2 nước, với sự tham gia của khoảng 40.000 binh sĩ, 70 máy bay, 680 xe chiến đấu và 10 tàu chiến. Trong cuộc tập trận này, Nga phô diễn chương trình vũ khí mới nhất và khả năng nhanh chóng tập trung binh sĩ trên biên giới với NATO.

Một số chính trị gia và truyền thông phương Tây lo ngại, cuộc tập trận có thể dẫn đến việc Nga chiếm đóng các vùng lãnh thổ nước ngoài. Các nước láng giềng Châu Âu của Nga duy trì tình trạng báo động cao kể từ khi cuộc tập trận bắt đầu. Các thành viên NATO đã bày tỏ hoài nghi về “những ý định thực sự” của Moscow và chỉ trích sự thiếu minh bạch trong cuộc tập trận này. Tuy nhiên, Moscow hoàn toàn bác bỏ, khẳng định, những lo ngại này là vô căn cứ. Và thực tế đã chứng minh điều đó.

KHẢ ANH