Báo Công An Đà Nẵng

Nên mở rộng đối tượng người nước ngoài được thường trú để thu hút nhân tài

Thứ hai, 14/10/2013 01:03

(Cadn.com.vn) - Chiều 11-10, ông Huỳnh Nghĩa- UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú (NC, XC, CT) của người nước ngoài tại Việt Nam. Tham dự Hội nghị có Đại tá Lê Xuân Viên- Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Bộ CA và đại biểu các ngành, lĩnh vực có liên quan.

Dự thảo Luật NC, XC, CT của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 8 chương, 46 điều đã quán triệt và thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác đối ngoại, về chiến lược bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; nâng cao tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài NC, XC, CT tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với kết cấu, nội dung dự thảo Luật và cho rằng có những quy định mới rất cần thiết và phù hợp như: quy định về phần thị thực tại các điều 7, 8, 9: giá trị, ký hiệu, thời hạn thị thực phù hợp với mục đích nhập cảnh nhằm đảm bảo người nước ngoài vào hoạt động đúng mục đích, giúp cho công tác quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các trường hợp hoạt động trái mục đích xin nhập cảnh.

Đại tá Lê Xuân Viên, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Bộ CA phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Luật cũng quy định  điều kiện kèm theo khi cấp thị thực đối với người nước ngoài  vào Việt Nam  đầu tư phải có giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; vào lao động phải có giấy phép lao động của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (điểm a, b khoản 3, điều 10). Các quy định này sẽ khắc phục tình trạng thời gian qua có nhiều người nước ngoài vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi để thực hiện các mục đích khác, nhất là xin chuyển đổi ở lại lao động. Đây là vấn đề phức tạp mà các bộ, ngành, địa phương đang phối hợp giải quyết.

Ý kiến nhiều đại biểu cũng thống nhất về quy định điều kiện nhập cảnh của người nước ngoài theo diện miễn thị thực thì phải có hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng  và phải cách thời điểm xuất cảnh trước ít nhất một tháng, trừ các trường hợp mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vào làm việc với cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Quy định này sẽ khắc phục được việc người lợi dụng  việc miễn thị thực để cư trú lâu dài tại Việt Nam để lao động, kinh doanh.

Về việc giải quyết cho thường trú và cấp thẻ thường trú, ý kiến các đại biểu  thống nhất nên mở rộng đối tượng người nước ngoài là nhà khoa học và chuyên gia giỏi đang tạm trú tại Việt Nam nhằm thu hút nhân tài, phục vụ xây dựng đất nước (khoản 2, điều 33) và người nước ngoài không có giấy tờ chứng minh quốc tịch đang tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000 nhằm phục vụ công tác quản lý của cơ quan chức năng và tạo tiền đề để những người này xin nhập quốc tịch Việt Nam, hạn chế tình trạng người không quốc tịch ở nước ta...

Ý kiến đóng góp của các đại biểu đã được Đoàn ĐBQH TP tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo UBTVQH và Ban soạn thảo để chỉnh lý, bổ sung trước khi trình Quốc hội thông qua.

Bài, ảnh: N.Hoàng