Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 18-4-1946 – 18-4-2021:

Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ

Thứ bảy, 17/04/2021 21:00

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) là lực lượng nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ra đời ngày 18-4-1946, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng CSQLHC về TTXH nói riêng đã lập nên những chiến công hiển hách, xứng đáng là đội quân xung kích, kiên cường trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác làm CCCD tại quận Sơn Trà.

Kế thừa truyền thống vẻ vang

Lực lượng CSQLHC về TTXH thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực: Quản lý cư trú; quản lý CMND/ CCCD; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý dịch vụ bảo vệ; quản lý, giáo dục đối tượng; tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; giữ gìn trật tự công cộng, phản ứng nhanh giải quyết tin báo về an ninh, trật tự và yêu cầu giúp đỡ của nhân dân.

Cũng như các tỉnh, thành phố ở miền Nam, lực lượng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và Công an thành phố Đà Nẵng hiện nay được hình thành, tổ chức và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ từ sau ngày giải phóng đến nay. Tuy nhiên, lực lượng CSQLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng được kế thừa truyền thống vẻ vang của lực lượng tiền thân là B6. Kể từ ngày giành được chính quyền, đến suốt những năm kháng chiến chống Pháp, các lực lượng tiền thân của lực lượng CSQLHC về TTXH đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu, cấp và kiểm tra các loại giấy tờ đi lại tại các vùng giải phóng góp phần chống địch trà trộn. Trong quá trình công tác của mình, dựa vào nhân dân, được nhân dân thương yêu đùm bọc, lực lượng CSQLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm công tác tra cứu CCCD, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Không ngừng lớn mạnh

Ngày 1-1-1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được chia tách, thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, lực lượng CSQLHC về TTXH luôn chủ động đề xuất đổi mới các biện pháp công tác theo hướng bám sát cơ sở để tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở, đồng thời với việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, làm tốt trên lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ khẩu, triển khai thực hiện Luật Cư trú, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ sâu rộng trong nhân dân đem lại nhiều kết quả đáng kể. Việc tổ chức cấp chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, con dấu, CMND, giải quyết hộ khẩu được cải tiến một bước theo hướng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao trả kịp thời cho nhân dân sử dụng, giảm phiền hà, sách nhiễu, đi lại cho nhân dân. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ CSKV, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự được chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Ngày 11-11-2000, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức tổ chức lễ ra mắt công khai hoạt động của lực lượng Cảnh sát 113 thành phố Đà Nẵng. Ngay từ khi được thành lập lực lượng Cảnh sát 113 đã phát huy tác dụng, lập nhiều chiến công xuất sắc, được các cấp lãnh đạo và nhân dân khen ngợi, tin yêu mến phục. Tháng 6-2010 xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới và được sự đồng ý của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng được tách ra thành 2 đơn vị độc lập, đó là Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Cảnh sát trật tự trong đó lực lượng Cảnh sát 113 trực thuộc Phòng Cảnh sát trật tự. Tháng 8- 2018 thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Đề án 106) Phòng Cảnh sát trật tự giải thể, sát nhập vào Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng.

Từ năm 1986 đến nay, lực lượng CSQLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp, phối hợp nghiên cứu, ứng dụng nhiều đề tài khoa học, đề xuất các giải pháp tăng cường các mặt công tác: quản lý hộ khẩu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; công tác CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Tổ chức hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh; Đề án nâng cao năng lực CSKV và dự án trang bị công cụ, phương tiện cho các lực lượng CSKV, CSTT, CS113; Dự án cơ sở dữ liệu quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự án quản lý con dấu...

Thực hiện Dự án của Bộ Công an về xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD, lực lượng CSQLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực tập trung nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn đảm bảo đúng kế hoạch. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố, sự thách thức của toàn bộ lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD, góp phần hoàn thành chỉ tiêu của Bộ giao.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cán bộ chiến sĩ CSQLHC về TTXH tự hào về những thành tích đã đạt được của đơn vị, trong đó có 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và nhiều bằng khen, giấy khen của Chính phủ, Bộ, UBND và Giám đốc Công an thành phố. 

Đại tá QUÁCH VĂN DŨNG

Trưởng phòng CSQLHC về TTXH - Công an thành phố Đà Nẵng