Báo Công An Đà Nẵng

Nếu ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống Hàn Quốc

Thứ bảy, 15/04/2017 09:29

(Cadn.com.vn) - Hàn Quốc đang hướng đến cuộc bầu cử ngày 9-5, và trong số các ứng viên, ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ đối lập chính có nhiều khả năng nhất sẽ đắc cử Tổng thống. Nếu ông Moon đắc cử, nhiều người nhận định, Hàn Quốc sẽ có những thay đổi lớn về chính sách đối với Triều Tiên và Mỹ.

Ông Moon Jae-in chính thức được chỉ định đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc hôm 3-4. Ông Moon giành được 57% số phiếu trong tổng số khoảng 1,4 triệu phiếu bầu trong vòng bầu cử sơ bộ. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ông Moon Jae-in vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về sự ủng hộ của cử tri trong cuộc chạy đua vào Nhà Xanh.

Ông Moon Jae-in phát biểu trong một cuộc họp báo ở Seoul hôm 12-3. Ảnh: Hani

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Là cựu luật sư về nhân quyền và trợ lý hàng đầu của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, ông Moon chủ trương nối lại đàm phán và hợp tác liên Triều cũng như trích thêm ngân sách nhà nước cho phúc lợi của những người có thu nhập thấp. Trong cuộc họp đặc biệt với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) hôm 16-4, ông Moon hứa hẹn sẽ đưa ra các quy định minh bạch và chính phủ thân thiện với thị trường. Ông ủng hộ sự cần thiết phải can thiệp của chính phủ vào thị trường, nhưng chỉ khi cần thiết. Ông cho biết, chính phủ của ông sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thị trường địa phương và điều này sẽ tạo ra nhiều việc làm mới. Ông hứa sẽ tạo ra 810.000 việc làm mới trong khu vực công trong nhiệm kỳ 5 năm tới đồng thời thúc đẩy khu vực tư nhân tạo ra 500.000 việc làm mới mỗi năm. Ứng cử viên tổng thống tự do cũng tuyên bố sẽ cải cách các tập đoàn lớn.

Nhẹ tay với Triều Tiên, phật lòng Mỹ

Ông Moon chỉ trích các chính sách bảo thủ của cựu Tổng thống Park Geun-hye khiến quan hệ liên Triều tồi tệ hơn. Ông công khai kêu gọi thống nhất về kinh tế, chính trị và quân sự với Bình Nhưỡng. Yang Jun-seok, giáo sư tại Đại học Catholic, cho biết: "Ông Moon khẳng định sẽ ưu tiên tạo mối quan hệ thân thiện với Triều Tiên. Ông nói rằng ông sẽ tới Trung Quốc trước tiên để thảo luận các chiến lược của Triều Tiên".

Nhưng những mối quan hệ thân thiết với Bình Nhưỡng sẽ tác động lớn đến các mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định sẽ không chịu đựng sự khiêu khích hạt nhân của Triều Tiên và nếu Washington tiến hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, điều đó có thể đụng độ với chiến lược của ông Moon.

Washington đã bắt đầu triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, nhưng nếu ông Moon được bầu, quá trình đó có thể bị đình trệ. Ông Moon từng nhiều lần khẳng định sẽ rà soát việc triển khai THAAD nếu được bầu vì cho rằng, triển khai THAAD trong bối cảnh chính trị hiện nay là không phù hợp. Theo chính trị gia tự do đối lập này, lợi ích an ninh từ việc triển khai THAAD sẽ giảm đi vì nó đe dọa làm xấu đi mối quan hệ với 2 nước láng giềng lớn là Nga và Trung Quốc. Ông Moon cũng xem nhẹ những mối quan ngại rằng Hàn Quốc có thể khiến quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng vì lùi lại kế hoạch này.

Hôm 10-4, ông bày tỏ quan ngại về khả năng Mỹ tấn công Triều Tiên và tuyên bố không nên có bất kỳ hành động quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên mà không được sự đồng ý của Seoul. "Tôi sẽ ngăn chặn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bằng tất cả những gì mình có. Cho dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không để cho số phận của bán đảo Triều Tiên bị nước khác quyết định", ông nói.

An Bình
(Theo Yonhap, CNBC)