Báo Công An Đà Nẵng

New York chấn động vì nổ lớn

Thứ hai, 19/09/2016 09:28

(Cadn.com.vn) - Vụ nổ lớn khiến 29 người bị thương ở thành phố New York của Mỹ trong đêm 17-9 (sáng 18-9, giờ Việt Nam) được mô tả là “hành động cố ý” nhưng không có bằng chứng “liên quan khủng bố”.

Thành phố New York của Mỹ rung chuyển trong đêm 17-9 (giờ địa phương) khi một vụ nổ lớn bùng lên vào lúc 20 giờ 30 tại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan. Ít nhất 29 người bị thương do vụ nổ, trong đó có một người đang trong tình trạng  nguy kịch.

Vụ nổ này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi khắp nước Mỹ được đặt trong tình trạng cảnh báo cao cho lễ kỷ niệm 15 năm vụ khủng bố 11-9-2001. Một nhân chứng tên Neha Jain, 24 tuổi, cho biết, cô đang ngồi ở nhà xem phim thì nghe tiếng nổ rất lớn và mọi thứ rung lắc. “Những tấm ảnh treo trên tường rơi xuống, rèm cửa sổ tốc lên như có bão lớn”, cô nói với Reuters. Theo nhân chứng này, sau đó cô ngửi thấy mùi khói. “Chúng tôi đi xuống cầu thang xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng lính cứu hỏa ngay lập tức yêu cầu chúng tôi quay trở lại”, cô cho biết thêm.

Khu vực quanh hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

Chưa thấy dấu hiệu liên quan khủng bố

Theo Reuters, cảnh sát tổ chức khám xét quy mô lớn xung quanh khu vực hiện trường vụ nổ. Theo nguồn tin ban đầu, họ đã phát hiện một nồi áp suất gần đó được kết nối với điện thoại di động gắn các dây điện. CNN dẫn nguồn tin khác cho biết, cảnh sát cũng tìm thấy một mảnh giấy viết tay liên quan đến vụ việc ở gần đó.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận, đây là hành động tấn công khủng bố. Mặc dù vậy, lực lượng chống khủng bố của thành phố New York được triển khai đến khu vực. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio mô tả, kết luận ban đầu cho thấy, đây là “hành động cố ý” nhưng tại thời điểm này chưa thấy có dấu hiệu liên quan tới khủng bố và tiến trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. “Không có bằng chứng nào tại thời điểm này về một kết nối với khủng bố. Không có mối đe dọa cụ thể và đáng lo ngại vào thời điểm này từ bất kỳ tổ chức khủng bố nào”, Thị trưởng De Blasio nói.

Thị trưởng New York cũng cho biết các nhà điều tra không tin rằng có bất kỳ liên kết nào giữa vụ nổ này với vụ nổ bom trước đó tại khu vực Seaside Park ở New Jersey. Không có thương vong trong vụ nổ này, vốn do một thiết bị nổ được đặt trong thùng rác dọc theo tuyến đường, gây ra. Hiện các nhà điều tra loại trừ khả năng rò rỉ khí gas là nguyên nhân của vụ nổ. Một quan chức cho biết, giới chức điều tra không loại trừ khả năng vụ nổ ở New Jersey có liên quan đến khủng bố.

Thắt chặt an ninh

An ninh đang được thắt chặt tuyệt đối khắp New York trong bối cảnh các nhà điều tra chưa thể kết luận vụ việc có liên quan khủng bố hay không. Lực lượng cảnh sát thành phố New York cũng ngay lập tức tăng cường triển khai và tuần tra khắp các khu vực trọng điểm. Ngay cả trước khi xảy ra vụ việc, New York đã thắt chặt an ninh tuyệt đối cho kỳ họp Đại hội đồng LHQ với sự tham dự của 135 nhà lãnh đạo thế giới và hàng chục bộ trưởng các nước.

Vụ nổ này nhanh chóng trở thành vấn đề trọng tâm trong cuộc đua tổng thống. Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh về vụ nổ khi ông xuất hiện tại cuộc mít-tinh ở Colorado. “Ngay trước khi tôi ra khỏi máy bay, một quả bom phát nổ tại New York và không ai biết chính xác những gì đang xảy ra”, ông Trump nói khoảng 1 giờ trước khi các quan chức New York công khai về các vụ nổ.  Đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton cũng ngay lập tức có tuyên bố về vụ nổ ở New York, nói rằng, bà đã được thông báo về “các vụ đánh bom ở New York và New Jersey”.

Khả Anh

Tấn công bằng dao ở Minnesota, 8 người bị thương

Trong cùng ngày 17-9, một vụ tấn công bằng dao và súng xảy ra tại Trung tâm mua sắm Crossroads ở thành phố St.Cloud thuộc bang Minnesota của Mỹ khiến ít nhất 8 người bị thương.

NYT dẫn nguồn tin cảnh sát thành phố St.Cloud cho biết, thủ phạm đã bị tiêu diệt. Theo nguồn tin, thủ phạm mặc bộ đồng phục an ninh tư nhân, đã ra hiệu ám chỉ về Thánh Allah và hỏi mọi người xem có ai là tín đồ Hồi giáo hay không. Tuy nhiên, giới chức cảnh sát từ chối gọi đây là “hành động khủng bố” vì chưa rõ động cơ tấn công.

Người dân lo lắng đứng chờ đợi bên ngoài Trung tâm mua sắm Crossroads – nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: NY

T.Nguyên