Báo Công An Đà Nẵng

Nga - Ấn xích lại gần nhau

Thứ năm, 24/12/2015 09:50

(Cadn.com.vn) - Đây là cuộc hội đàm cấp cao thường niên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ấn, vốn bắt đầu từ năm 2000, tiếp tục đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế Á-Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
dùng bữa chung tại Moscow vào tối 23-12. Ảnh: AFP 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 23-12 đã đến Nga, nơi ông sẽ có cuộc hội đàm cấp cao thường niên với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin vào hôm nay (24-12).

Theo BBC, sau phiên họp này, hai nhà lãnh đạo Nga-Ấn dự kiến sẽ ký nhiều thỏa thuận quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ chiến lược, trong đó tập trung vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân, quốc phòng, thương mại và chống khủng bố. Tại Moscow, Thủ tướng Modi cũng sẽ có bài phát biểu được chờ đợi trước khoảng 3.000 thành viên cộng đồng người Ấn tại Nga.

Bản thân Thủ tướng Modi lạc quan bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Nga của ông sẽ giúp hai nước tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực quan trọng này. “Tôi rất lạc quan về kết quả của chuyến thăm này”, ông Modi nói trước khi lên đường đến Nga. Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, quan hệ thương mại Nga-Ấn có thể còn phát triển hơn nữa, qua đó mang lại lợi ích cho không chỉ hai nước mà còn cho cả thế giới.

Một ngày trước khi đến Nga, Thủ tướng Modi chủ trì phiên họp  Ủy ban Nội các về an ninh, chủ yếu bàn về ít nhất 2 giao dịch mà Nga-Ấn có thể sẽ ký kết. Theo các nguồn tin, cả hai nước có thể sẽ bắt tay cùng hợp tác sản xuất 200 máy bay trực thăng Kamov-226T, trong động thái được đánh giá là bước tiến lớn đầu tiên cho chính sách quốc phòng “Sản xuất tại Ấn Độ” của Thủ tướng Modi.

Moscow là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ và vũ khí hàng đầu thế giới. Sau thời gian dài bị Mỹ vượt mặt, Nga một lần nữa nổi lên như nhà cung cấp vũ khí quân sự hàng đầu của Ấn Độ trong bối cảnh chuyến đi của Thủ tướng Modi lần này dự kiến sẽ mang về các thỏa thuận quốc phòng lớn. Các thỏa thuận, sẽ có giá trị lên đến 10 tỷ USD. Ngoài kế hoạch mua S-400 Triumph, New Delhi dự kiến sẽ ký thỏa thuận mua 4 khinh hạm tàng hình lớp Krivak hoặc Talwar đã được cải tiến, ước tính có giá trị lên tới 3 tỷ USD.

Trước đó, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, New Delhi cũng đang xem xét thuê tàu ngầm hạt nhân thứ hai của Nga. Tuần trước, bộ này lên kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga với chi phí ước tính gần 6 tỷ USD. Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới - chỉ sau Mỹ và Trung Quốc - cũng thúc đẩy vai trò lớn hơn trong các dự án thăm dò dầu khí lớn ở Nga. Và một khi các thỏa thuận này được ký kết, Nga sẽ nổi lên là nhà cung cấp vũ khí quân sự hàng đầu cho Ấn Độ, vị trí do Mỹ nắm giữ trong nhiều năm qua.

Ngoài hợp tác quốc phòng, mở rộng quan hệ kinh tế cũng nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu của cuộc hội đàm cấp cao Nga-Ấn lần này khi các giám đốc điều hành (CEO) hàng đầu của cả hai nước cũng tham dự. Hiện nay thương mại song phương đạt mức 10 tỷ USD, trong đó hai nước muốn tăng cường 30 tỷ USD sau 10 năm. Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin cũng sẽ thảo luận về tình hình ở Syria và cách thức chống khủng bố. “Đây chắc chắn sẽ là một trong những cam kết quan trọng nhất đối với chúng tôi”, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố.

Nga-Ấn là đồng minh thân cận trong Chiến tranh Lạnh nhưng trong những năm gần đây mối quan hệ phức tạp hơn. Đầu năm nay, New Delhi tỏ ra khó chịu khi Nga bán máy bay trực thăng tấn công cho Pakistan. Trong khi đó, Moscow cũng không hài lòng khi Ấn Độ chọn máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và máy bay trực thăng tấn công Apache của Mỹ thay cho các sản phẩm của Nga. Vì vậy, chuyến công du của Thủ tướng Modi lần này chính là “cơ hội vàng” để cả hai xích lại gần nhau hơn nữa.

Thanh Văn