Nga bắt đầu bầu cử Hạ viện khóa IX
Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu diễn ra từ ngày 18 đến 20-9, là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Nga kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022. Các điểm bỏ phiếu đầu tiên mở tại Kamchatka và Chukotka, sau đó lần lượt đến Sakhalin và vùng Magadan.
Tổng cộng 450 đại biểu Duma Quốc gia sẽ được bầu, gồm 225 ghế theo danh sách đảng và 225 ghế tại các khu vực bầu cử đơn nhiệm. Cử tri bỏ hai phiếu nếu trực tiếp tại điểm bỏ phiếu: một cho danh sách đảng và một cho ứng cử viên tại khu vực của mình. Cuộc bầu cử diễn ra đồng thời với hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau trên toàn nước Nga. Công dân Nga ở nước ngoài cũng được tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử được bố trí ở nhiều quốc gia. Đây cũng là lần đầu người dân tại các khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập được tổ chức bỏ phiếu vào Duma Quốc gia. Việc Nga tổ chức bầu cử tại các khu vực này đã gây tranh cãi quốc tế.
Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu và mô tả cuộc bầu cử là dịp thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt, lãi suất cao và những tác động của xung đột. Reuters cho biết giới chức Nga cũng theo dõi cuộc bỏ phiếu như một chỉ dấu về mức độ ủng hộ của xã hội đối với chính sách của chính quyền và cuộc chiến tại Ukraine.
Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố từ tối 20-9, sau khi các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đóng cửa.
T.N
