Báo Công An Đà Nẵng

Nga-Mỹ lại tố nhau

Thứ sáu, 27/02/2015 09:07

(Cadn.com.vn) - Nga - phương Tây lại bùng nổ những cáo buộc qua lại gay gắt liên quan đến thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Nga ngày 26-2 cho rằng, những đe dọa của phương Tây về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Moscow là bằng chứng cho thấy, Washington và Brussels không hợp tác vì sự thành công của thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

“Đằng sau những lời kêu gọi dối trá và thiếu thiện chí, các nước  liên quan, Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang âm mưu khuấy động tâm lý kích động nhằm đánh lạc hướng chú ý đối với việc cần thiết tuân thủ thỏa thuận Minsk”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine do Pháp và Đức làm trung gian.

Binh sĩ và xe tăng của quân đội Ukraine vẫn cắm chốt ở Pervomayske, thuộc Donetsk. Ảnh: AFP

Thủ lĩnh ngoại giao Nga cũng cáo buộc phương Tây đưa ra “những yêu sách nực cười” liên quan đến việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại hội nghị ở Minsk, Belarus. “Mọi người đều hiểu rõ, không có những thỏa thuận và những lệnh ngừng bắn lý tưởng”, ông Lavrov nói, lưu ý Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) ở Châu Âu báo cáo quá ít về cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Cũng theo ông, điều quan trọng nhất đối với nước Nga là đảm bảo việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine chứ không phải bợ đỡ phương Tây.

Phản ứng của Nga là nhằm đáp trả cáo buộc trước đó của phương Tây về việc “Nga đang gây bất ổn ở Ukraine”. Trong tuyên bố hôm 26-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, Tổng thống Vladimir Putin khiến tình hình Ukraine thêm bất ổn thông qua “các khu vực ly khai”, đồng thời chỉ trích việc Moscow và lực lượng ly khai không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn.

Theo ngoại trưởng Mỹ, ông chủ Điện Kremlin đã áp dụng các chính sách “vi phạm mọi nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và hành xử của quốc tế”. “Ở Lugansk, Donetsk và giờ là ở Debaltseve, ông Putin trao quyền, kích động và tiếp tay cho các khu vực ly khai nhằm gây bất ổn Ukraine”, ông Kerry nhấn mạnh trước các nghị sĩ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Điều khiến Moscow phản ứng mạnh mẽ là việc ông Kerry nhấn mạnh “cho đến nay, cả Nga và lực lượng mà nước này ủng hộ đều không tuân thủ những cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Kiev và cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp diễn, nền kinh tế đã suy yếu của Nga sẽ phải gánh chịu thêm nhiều hậu quả hơn nữa. Tuyên bố này rõ ràng ám chỉ đến khả năng phương Tây sẽ áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt nặng nề hơn nhằm dồn Nga đến chân tường.

Thỏa thuận ngừng bắn ở đông Ukraine đang chứng tỏ khả năng được tuân thủ trong tuần này. Lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn do Châu Âu làm trung gian có hiệu lực vào ngày 15-2, không có báo cáo nào về số người chết trong khu vực chiến tranh của Ukraine do hai bên trong 24 giờ qua.

Mặc dù vậy, vẫn không có xác nhận từ OSCE về việc rút vũ khí hạng nặng từ tuyến đầu, một phần chủ yếu của thỏa thuận này trong khi hãng thông tấn TASS hôm 24-2 cho biết, lực lượng nổi dậy nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) đã bắt đầu rút hoàn toàn vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Khả Anh