Báo Công An Đà Nẵng

Nga - Mỹ “mặt đối mặt”

Thứ ba, 29/09/2015 08:53

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thiết lập cơ chế “phối hợp trong khu vực” nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Ngày 28-9 (giờ Mỹ, sáng 29-9, giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama bên lề phiên họp Đại hội đồng LHQ, trong đó, mục đích của Moscow là bàn về “một liên minh” chống IS trong khi Washington muốn giải bài toán Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Barack Obama
tại Lễ kỷ niệm D-Day hồi tháng 6-2014. Ảnh: Reuters

SYRIA HAY UKRAINE?

Tại cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong gần 2 năm qua, ông Putin và Obama sẽ phải “mặt đối mặt” trước những căng thẳng đang gia tăng về nhiều vấn đề: động thái của Moscow ở Syria và cuộc nội chiến ở Ukraine...

Nhấn mạnh những khác biệt sâu sắc, Mỹ và Nga có thể thậm chí không nhất trí về mục đích cuộc họp này. Nhà Trắng cho biết sẽ tập trung vào vấn đề Ukraine và muốn Moscow giúp duy trì một thỏa thuận hòa bình mong manh ở đây. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, vấn đề Ukraine sẽ được thảo luận nếu thời gian cho phép và cuộc khủng hoảng Syria cũng như cuộc chiến chống IS mới là ưu tiên trong các cuộc thảo luận.

Mặc dù có rất ít dấu hiệu cho thấy một bước đột phá về cả hai vấn đề này, giới phân tích vẫn đánh giá cao về cuộc gặp này – lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Obama tuyên bố cô lập người đồng cấp Putin nhằm trả đũa cho hành động mà Mỹ cáo buộc là khiêu khích của Nga tại Ukraine.

NGA MUỐN “LIÊN MINH” CHỐNG IS

Trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Obama, ông Putin kêu gọi các nước cùng nhau phối hợp nhằm chống lại IS. “Chúng tôi đề nghị hợp tác giữa các nước trong khu vực”, ông Putin nói khi trả lời cuộc phỏng vấn Kênh CBS News.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác với Tổng thống Assad để đánh bại mối đe dọa IS, ông Putin chế giễu nỗ lực hỗ trợ 500 triệu USD của Mỹ nhằm đào tạo phe nổi dậy Syria chống IS. Tổng thống Putin cho rằng, việc Mỹ hậu thuẫn phe nổi dậy chống ông Assad vừa bất hợp pháp vừa không hiệu quả khi các tay súng do Lầu Năm Góc huấn luyện đang gia nhập IS với vũ khí do chính Washington cung cấp. “Chỉ có khoảng 4 hay 5 người thực sự cầm vũ khí, phần còn lại đang lạ lẫm với các loại vũ khí của Mỹ và đã gia nhập IS”, ông Putin nói. Lầu Năm Góc xác nhận, một nhóm phiến quân do Mỹ đào tạo đã đầu hàng các nhóm cực đoan.

Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga để chống lại nhóm IS bởi nhóm này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả Nga lẫn Châu Âu cũng như tất cả các nước trên toàn thế giới. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông sẵn sàng thảo luận với Nga về Syria, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp để tránh “sự cố hay rủi ro” giữa lực lượng Nga và liên quân chống tổ chức IS do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, lập trường các nhà lãnh đạo này vẫn không thay đổi, tức là ông Assad cần phải từ chức.

Quan hệ Nga-Mỹ bên bờ vực thẳm sau khi bán đảo Crimea sáp nhập về với Moscow hồi năm 2014. Những diễn biến quanh cuộc nội chiến Syria lại càng “đổ thêm dầu” vào chảo lửa này. Mỹ và các nước đồng minh phương Tây cáo buộc quân đội Assad phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 250.000 người trong cuộc chiến kéo dài 4 năm qua. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cho rằng, quân đội của Tổng thống Assad là “một đội quân thông thường hợp pháp” ở đất nước họ. Ông Putin tái khẳng định sự ủng hộ đối với người đồng cấp Syria, nhà lãnh đạo mà các nước phương Tây và phe đối lập đòi hỏi phải từ chức trong bối cảnh cuộc nội chiến Syria khiến hơn 4 triệu người phải tị nạn.

Tính cấp bách của việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Syria càng gia tăng trong bối cảnh Mỹ lo ngại về các hoạt động quân sự gần đây của Nga tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố, Moscow hiện không có kế hoạch triển khai binh sĩ tác chiến tại Syria đồng thời khẳng định, mục tiêu của sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad chống các nhóm khủng bố.

Khả Anh